Nổ tại biên giới liên Triều

Thứ ba, 16/06/2020, 13:59 PM

Theo Sputnik, một vụ nổ vừa xảy ra tại khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, gần khu công nghiệp Kaesong.

Khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Vụ nổ xảy ra gần khu công nghiệp Kaesong - một khu kinh tế đặc biệt ở biên giới liên Triều, do Bình Nhưỡng và Seoul cùng điều hành. Theo Yonhap, khói bốc lên và một tiếng nổ đã được nghe thấy từ khu liên hợp công nghiệp Kaesong. Chưa rõ tiếng nổ phát ra từ đâu nhưng nhiều người suy đoán Bình Nhưỡng có thể đã phá hủy một văn phòng liên lạc liên Triều ở đó.

Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Ngày 16/6, quân đội Triều Tiên cho biết sẵn sàng hành động nếu các nhóm đào ngũ đẩy mạnh chiến dịch gửi truyền đơn tới nước này.

Thậm chí, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết họ đang nghiên cứu kế hoạch hành động để quay trở lại các khu vực đã được phi quân sự theo một hiệp ước liên Triều và “biến tiền tuyến thành một pháo đài”.

Hôm 13/6, Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong-un, một quan chức cấp cao của Đảng Lao động, cho biết bà đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho hành động tiếp theo. 

Trước đó, Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều và thực hiện các biện pháp trả đũa về việc những người đào tẩu rải truyền đơn có thông điệp chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc đã có hành động pháp lý đối với hai trong số các nhóm đào ngũ, nói rằng họ gây ra căng thẳng xuyên biên giới, gây rủi ro cho cư dân sống gần biên giới và gây thiệt hại cho môi trường. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Bình Nhưỡng tiếp tục duy trì các thỏa thuận hòa bình mà hai nhà lãnh đạo đã đạt được cũng như quay lại đối thoại.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật...

Bài liên quan