Nông dân Hải Dương muốn ra đồng phải có thẻ ghi rõ giờ ra ruộng, giờ về nhà

Thứ hai, 22/02/2021, 17:00 PM

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng dịch, nông dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) được cấp thẻ ra đồng để sản xuất phục vụ vùng nguyên liệu, đảm bảo hàng nông sản xuất khẩu.

Hải Dương: Cấp thẻ cho nông dân ra đồng sản xuất. Ảnh minh họa.

Hải Dương: Cấp thẻ cho nông dân ra đồng sản xuất. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, cho biết thực hiện chỉ đạo của tỉnh Hải Dương, từ hôm nay các xã có diện tích đất nông nghiệp sẽ phát thẻ cho nông dân ra đồng. Mẫu thẻ do địa phương quy định, ghi rõ họ tên, giờ ra ruộng, giờ về nhà, lộ trình chỉ đi từ nhà ra thẳng ruộng và phải đeo khẩu trang.

Huyện Cẩm Giàng yêu cầu, nông dân có nhu cầu ra đồng để làm việc tại các vùng trồng rau củ quả phục vụ cho xuất khẩu phải đăng ký với chính quyền địa phương và được cấp thẻ ra vào. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ, không cấp thẻ tuỳ tiện. Địa phương nào để xảy ra sai sót, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Người dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, còn khoảng 800 ha cà rốt xuất khẩu đến kỳ thu hoạch, tổng sản lượng hơn 48.000 tấn. Trong đó khoảng 250 ha trồng tại xã và hơn 550 ha người dân thuê đất ở các vùng lân cận. Trong khi đó huyện Cẩm Giàng bị phong tỏa, việc vận chuyển cà rốt từ các vùng về xã để sơ chế, rồi từ xã ra cảng Hải Phòng để xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, sau khi xuất hiện 10 ca dương tính với COVID-19, từ 18h ngày 5/2 toàn huyện Cẩm Giàng bị phong tỏa.

Tính đến ngyà 21/2, huyện Cẩm Giàng đã ghi nhận 95 ca dương tính, huyện cũng nằm trong 6 ổ dịch lớn nhất của tỉnh Hải Dương bao gồm; TP Chí Linh, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn, TP Hải Dương và ổ dịch mới Kim Thành.