Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa. Sau khi được chẩn đoán đau dạ dày, bệnh viện cho truyền dịch nhưng chị Hương vẫn không...

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa. Sau khi được chẩn đoán đau dạ dày, bệnh viện cho truyền dịch nhưng chị Hương vẫn không hết đau, bác sỹ đến chích cho chị Hương 1 mũi nhưng vừa rút kim tiêm thì chị đã co giật, tử vong.

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa

Bị đau bụng, tối 8/3 chị Lương Thị Hương phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa). Đến đêm cùng ngày, chị Hương tử vong sau khi được bác sỹ tiêm thuốc, truyền dịch.

Anh Hà Văn Quê - chồng của Lương Thị Hương, trú tại thôn Minh Ngọc, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân cho biết khoảng 19h ngày 8/3, chị Hương kêu đau bụng nên nói chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân để khám.

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán chị Hương bị đau dạ dày, rồi cho chị nhập viện điều trị nội trú. Sau đó, chị Hương được bác sỹ cho truyền dịch, nhưng lúc truyền được khoảng 2/3 chai dịch thì chị Hương kêu với chồng là đau bụng nhiều hơn.

Nhìn thấy vợ đau đớn, quằn quại, anh Quê chạy đến phòng trực gọi bác sỹ.

Theo lời anh Quê, vị bác sỹ này nhanh chóng đem theo một xi-lanh đã có thuốc bên trong, đến tiêm cho chị Hương nhưng vừa rút kim tiêm ra, chị Hương liền lên cơn co giật.

Các y bác sỹ của bệnh viện đã nhanh chóng đưa chị Hương xuống phòng cấp cứu để cấp cứu, hồi sức tích cực, nhưng được hơn 5 phút, chị Hương từ từ lịm dần, rồi tử vong.

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa

Nữ bệnh nhân chết bất thường ở bệnh viện Đa khoa huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ

Ngay sau đó, người thân chị Hương đã nhanh chóng báo với Công an huyện Thường Xuân. Cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ số thuốc điều trị, chai dịch truyền, xi lanh có chứa thuốc đã tiêm cho chị Hương.

Trưa 11/3, trao đổi với báo chí, ông Lê Hữu Uyển - trưởng Phòng nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn báo chí Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa - cho biết lãnh đạo sở đã nắm bắt toàn bộ vụ việc nêu trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Bộ Y tế cũng vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo vụ việc này.

Vì cái chết của bệnh nhân trên xảy ra rất nhanh, hiện chưa rõ nguyên nhân, nên Sở Y tế đã mời Công an tỉnh tiến hành phẫu thuật tử thi, niêm phong toàn bộ bệnh án để tìm nguyên nhân dẫn đến chị Hương tử vong.

Hiện nay, Sở Y tế đang chờ kết quả của cơ quan pháp y, Công an tỉnh để có căn cứ xử lý vụ việc. Lãnh đạo sở cũng đã yêu cầu tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc tường trình cụ thể. Khi có kết quả của cơ quan chức năng, sở sẽ xử lý cá nhân, tập thể theo quy định của ngành và pháp luật.

  • Vụ đôi tình nhân tự tử chết trong khách sạn Hòa Bình, Long Khánh, Đồng Nai
  • Vụ mẹ giết con gái rồi tự tử ở Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
  • Thảm án 3 mẹ con bị cắt cổ chết ở Long An: Phát hiện thư tuyệt mệnh
  • Hé lộ nguyên nhân vụ thảm sát cắt cổ 3 mẹ con ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An
  • Clip vụ thảm sát Long An hiện trường 3 mẹ con bị cắt cổ
  • Vụ thảm sát ở Phước Vĩnh Đông thông tin mới nhất về 3 mẹ con bị cắt cổ
  • Vụ 3 mẹ con bị cắt cổ ở Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An