Sức Khỏe
20/10/2021 18:44‘Nữ chiến sĩ áo trắng’ trên mặt trận chống dịch
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 Trung ương Huế tại TP. HCM.
Trong không khí vui tươi của ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 20/10, Ban CHCĐ cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ kỷ niệm, tuyên dương 60 chị em của bệnh viện, đại diện cho hơn 400 chị em có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.
Trong lễ kỷ niệm và tuyên dương ngày 20/10, chị em BVTW Huế đã gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng ủy, BGĐBV, tập thể nam cán bộ viên chức (CBVC) Bệnh viện Trung ương Huế đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho cán bộ nữ hoàn thành nhiệm vụ... Đó chính là liều “Vacxin tinh thần” tiếp thêm sức mạnh để nữ CBVC cùng với CBVC toàn viện, nhân dân toàn tỉnh đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.
Theo BVTW Huế, đơn vị này có tổng số 3.163 CBVC, trong đó cán bộ nữ 2.048. Đội ngũ cán bộ nữ nói chung và nữ trí thức BVTW Huế nói riêng là nhân tố tích cực, có vai trò to lớn trong quá trình phát triển đi lên của bệnh viện.
Qua thực hiện công tác chuyên môn, tham gia phong trào thi đua yêu nước, các phong trào Hội LHPN tỉnh, các cuộc vận động của ngành, của đơn vị đã xuất hiện nhiều gương nữ CBVC, nhiều y, bác sĩ tiêu biểu trong các công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, chăm sóc và điều trị bệnh nhân; đảm nhiệm tốt chức năng của người vợ, người mẹ trong gia đình; nuôi dạy con ngoan, hiếu thảo, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, xây dựng gia đình văn hóa…
Lễ kỷ niệm, tuyên dương 60 chị em của bệnh viện.
Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành y tế toàn cầu chẳng thể nghỉ ngơi suốt 2 năm qua. Vượt lên trên tất cả những khó khăn ấy, hình ảnh đẹp về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch được tỏa sáng hơn cả.
Trong số đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn của các “Nữ chiến sĩ áo blouse trắng” của BVTW Huế. Các “Nữ chiến sĩ” luôn sánh vai cùng với đội ngũ y, bác sĩ, CBVC nam giới có mặt trên tuyến đầu chống dịch, trên hầu hết các mặt trận.
Khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, BVTW Huế được xem là “thành trì” của ngành Y tế miền Trung, đã tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch tại Trung tâm cách ly BVTW Huế cơ sở 2. Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị hơn 75 bệnh nhân nặng, trong đó có 57 bệnh nhân nguy kịch được can thiệp thở máy, lọc máu và hỗ trợ tim phổi nhân tạo. Bệnh viện huy động gần 500 CBVC, trong đó có trên 50% là CB nữ ở các vị trí: bác sĩ điều trị, điều dưỡng...
Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 BVTW Huế nằm trong khuôn viên Bệnh viện Dã chiến số 14 (TP. HCM) là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP. HCM. Cho đến nay, đã tiếp nhận và điều trị trên 1.200 bệnh nhân COVID-19. Trung tâm đã được Thủ tướng, Bộ Y tế và UBND TP. HCM khen ngợi và đánh giá cao về hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng giúp TP. HCM cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 cho đến thời điểm hiện tại, để bước vào giai đoạn “bình thường mới”.
Tuyên dương các “Nữ chiến sĩ áo trắng” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch.
Trực tiếp trải qua những giờ phút khó khăn, gian khổ nhất ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 cho đến những đợt chi viện phòng, chống dịch cho các tỉnh bạn, là bác sĩ và điều dưỡng nữ, ngoài áp lực chung của công việc cường độ cao, còn có nỗi lo không đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Trên trận tuyến chống giặc “COVID-19” không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt đó, đặc biệt trong các chuyến chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các chị em đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu với tất cả sức lực và ý chí mình để sẻ chia với đồng đội, người dân tỉnh bạn, với niềm tin sẽ kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 vào một ngày không xa...
Còn tại PC Thừa Thiên Huế, năm 2021, các hoạt động, phong trào nữ CNVC-LĐ vẫn được tổ chức có hiệu quả, dù tình hình dịch COVID-19 phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Qua đó, phát huy vai trò của nữ CNVC-LĐ trên các lĩnh vực, khơi dậy nguồn nhân lực nữ, đóng góp thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, tạo những cơ hội mở cho phụ nữ cống hiến và phát triển, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa doanh nghiệp.
Nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế hiến máu tình nguyện.
Trong mọi hoạt động SXKD, luôn có sự tham gia tích cực của các nữ CBCNV. Từ các công tác hiện trường của các Đội sản xuất, giao dịch khách hàng, đến quản lý dự án, tài chính kế toán, văn phòng, nhân sự, chăm sóc sức khỏe người lao động, văn thư lưu trữ… Ở vị trí nào, các chị cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.
Một điều đặc biệt tại PC Thừa Thiên Huế, 17/129 nữ CBCNV hiện tham gia công tác trực tiếp tại hiện trường, khoác lên mình màu áo cam cùng kề vai sát cánh bên các đồng nghiệp nam công nhân để thực hiện công việc được phân công tại các Tổ, Đội. Tính chất công việc vất vả đòi hỏi sức khỏe, sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp và tập trung cao nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của đồng nghiệp, các chị luôn nỗ lực trong công việc, không quản ngày đêm hay thời tiết bất lợi, nhiều chị đã thể hiện rất tốt kiến thức chuyên môn và kỹ năng tay nghề của mình, đạt thành tích cao và được công ty khen thưởng.
Với những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, trong 6 tháng đầu năm, toàn công ty có 19 nữ CBCNV được khen thưởng toàn diện trong công tác chuyên môn.
Không chỉ giỏi về chuyên môn, nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế rất tích cực tham gia phong trào, các hoạt động xã hội như thăm hỏi và tặng quà các cháu khuyết tật, các cháu có hoàn cảnh khó khăn; tham gia trao tặng các thiết bị học tập cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật-16 Thánh Gióng và Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình, vận động CBCNV trong đơn vị đóng góp ủng hộ 15 triệu đồng vào quỹ của Quán cơm 5.000 và trực tiếp phục vụ cơm cho bà con và các bạn sinh viên. Nhằm chia sẻ khó khăn cho người dân ở vùng dịch, Ban nữ công phối hợp Đoàn Thanh niên kêu gọi, vận động CBCNV trong công ty hỗ trợ tiêu thụ gần 200kg vải thiều Bắc Giang…, ủng hộ 2 ngày lương cho Quỹ Covid, hỗ trợ bà con đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP HCM...
Ban nữ công PC Thừa Thiên Huế thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, nữ CBCNV PC Thừa Thiên Huế tham gia phòng, chống dịch Covid-19, từ pha chế nước sát khuẩn tay để cấp cho toàn thể người lao động, đến tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh phòng dịch, kiểm tra thân nhiệt cho người lao động…
Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng là một hoạt động lớn được nữ CBCNV công ty tham gia thường xuyên, nhiệt tình. Qua các đợt phát động, CBCNV tham gia hiến máu nhân đạo của tỉnh phát động hay chương trình “Tuần lễ hồng EVN” hằng năm, số lượng nữ CBCNV tình nguyện tham gia hiến máu ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều chị tham gia hiến máu 2 lần/năm.