Nữ công an gây rối sân bay: Cư dân mạng thắc mắc lương đại úy bao nhiêu để mua đồng hồ 6.000 USD?

Thứ bảy, 24/08/2019, 18:48 PM

Trong đoạn clip bà Lê Thị Hiền gây rối sân bay Tân Sơn Nhất có đoạn nữ đại úy công an gọi điện cầu cứu người khác có nói việc lực lượng an ninh làm hỏng chiếc đồng hồ 6000 USD.

nu-cong-an-gay-roi-san-bay-cu-dan-mang-thac-mac-luong-dai-uy-bao-nhieu-de-mua-dong-ho-6000-usd
Liên quan vụ việc nữ công an gây rối sân bay, cư dân mạng thắc mắc lương đại úy bao nhiêu để mua đồng hồ 6.000 USD?. Ảnh minh họa

Vụ việc nữ công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất bằng những từ ngữ thóa mạ, xưng hô mày tao với nhân viên hãng hàng không dù đã được xử lý thích đáng. Tuy nhiên trên mạng xã hội, cư dân mạng tiếp tục có bình luận theo diễn biến trong clip.

Cụ thể trong đoạn clip gây rối sân bay, bà Lê Thị Hiền - nữ đại úy công an có gọi điện cầu cứu người khác và cho rằng lực lượng an ninh làm hỏng chiếc đồng hồ 6000 USD tương đương 140 triệu đồng.

Chính chi tiết chiếc đồng hồ 6000 USD của bà Lê Thị Hiền đã thu hút bình luận của cư dân mạng. Nhiều người đặt câu hỏi, mức lương đại úy của bà Hiền là bao nhiêu để có tiền mua đồng hồ 6000 USD (khoảng 140 triệu đồng).

Đến thời điểm hiện tại ngoài việc bị xử phạt 200 nghìn đồng, bà Lê Thị Hiền còn bị cấm bay 1 năm.

Theo thông báo được đăng tải trên cổng thông tin của Cục Hàng không Việt Nam, bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cấm vận chuyển 12 tháng, tính từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 26/8/2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.

Cục Hàng không Việt Nam cũng thông tin thêm, bà Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248 chặng TP HCM - Hà Nội ngày 11/8/2019, đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, gây rối tại cảng hàng không, sân bay. 

Bà Hiền đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 0022055/QĐ-XPHC ngày 17/8/2019 của Trưởng đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Quyết định cấm được thực hiện theo quy định tại các điểm a và e, khoản 1, Điều 18 Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ và khoản 3, Điều 60 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về xử lý trong ngành công an, bà Lê Thị Hiền bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày. 

Trước đó, trả lời báo chí Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa xử lý Đại uý Lê Thị Hiền, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa.

"Tôi đã cho kiểm tra và yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày để đồng chí này kiểm điểm, xử lý nghiêm" – Đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh quan điểm.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho rằng hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là "không thể chấp nhận được".

Ông cho biết, trong ngành công an có những quy định về xử lý cán bộ, cả về mặt ứng xử, tùy theo mức độ vi phạm và các tài liệu để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Thừa Thiên Huế xử lý như thế nào với các dự án chậm tiến độ?

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hàng chục dự án chậm tiến độ. Vậy tỉnh này sẽ xử lý như thế nào với các dự án này?

 

[REVIEW]: Dự án Goldmark City đỏ rực băng rôn 'tố' chủ đầu tư lừa dối

Cư dân tại dự án tổ hợp căn hộ cao cấp Goldmark City cho biết, thời gian tới họ sẽ tiếp tục căng băng rôn, xếp ô tô phản đối chính sách của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án.

 

Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh: Đầu tư nước ngoài đừng chạy theo thành tích, số lượng để báo cáo

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh nếu vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài vẫn coi là thành tích để báo cáo thì Nghị quyết số 50-NQ/TW sẽ không phát huy hiệu quả cần thiết.