Nữ điều dưỡng ở Hà Nội bị sốt sau khi tiêm vacine Covid-19

Thứ ba, 09/03/2021, 19:10 PM

Điều dưỡng Vũ Thị Thanh Thư, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, sốt 37,5 độ C vào đêm sau khi tiêm vaccine, sau đó hồi phục.

Điều dưỡng Thư tiêm vaccine Covid-19 sáng 9/3. Ảnh: Quang Hùng.

Điều dưỡng Thư tiêm vaccine Covid-19 sáng 9/3. Ảnh: Quang Hùng.

Điều dưỡng Thư là một trong 9 người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 8/3. 30 phút sau tiêm, chị không gặp bất thường về sức khỏe nên đã quay trở lại làm việc.

Đến đêm, chị Thư bị sốt nhẹ, cảm thấy hơi lạnh, hơi mệt mỏi vào buổi sáng nay song vẫn tới bệnh viện để làm việc bình thường.

Chị Thư cho biết cảm thấy rất mừng khi là một trong những người đầu tiên tiêm vaccine, bởi chị tham gia trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19. Từ đây, chị Thư có thể vững tâm hơn khi tiếp tục làm việc và tham gia phòng, chống dịch.

Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch và Tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết cũng hơi mệt sau khi tiêm. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể, tương tự sau khi tiêm các vaccine phòng cúm khác. Phản ứng này giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus.

"Vì vậy, tôi không lo lắng", bác sĩ Điền cho biết. Sức khỏe của bác sĩ Điền đã ổn định vào sáng 9/3, do đó anh vẫn đi làm như bình thường.

Hôm nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp tục tiêm vaccine cho các nhân viên y tế tại viện. Một số tỉnh, thành khác cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine Covid-19, như Hà Nội, Gia Lai.

Theo đại diện dự án Tiêm chủng mở rộng - đơn vị phụ trách theo dõi tình hình tiêm chủng, ngày đầu tiên đã tiêm chủng cho 377 nhân viên y tế. Quá trình theo dõi sau tiêm trong 3 ngày. Hiện các bên chưa có báo cáo, kết luận cụ thể về tình hình sức khỏe của người được tiêm và phản ứng sau tiêm chủng. Báo cáo mới nhất vào lúc 18h ngày 8/3, cho biết hoạt động tiêm ngày đầu tiên diễn ra an toàn, không ghi nhận phản ứng sau tiêm.