Nữ hành khách lao vào cắn tay nhân viên hàng không

Chủ nhật, 01/03/2020, 18:15 PM

Khi nhân viên hàng không kiểm tra hành lý xách tay nữ hành khách đã cự cãi rồi lao vào cắn tay nhân viên hàng không.

Nữ hành khách lao vào cắn tay nhân viên hàng không.

Nữ hành khách lao vào cắn tay nhân viên hàng không.

Ngày 29/2 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra vụ việc nữ hành khách P.X.N. đi chuyến bay BL572  của hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP.HCM - Hà Nội đã đem hành lý quá cân.

Theo thông tin trên Vietnamnet, khi nhân viên yêu cầu kiểm tra hành lý thì nữ hành khách N. lại cự cãi rồi lao vào mắng chửi, cắn tay nhân viên hàng không.

Ngay lập tức an ninh sân bay đã có mặt kịp thời phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản và xử lý vụ việc.

Cảng vụ hàng không miềm Nam sau đó đã ra quyết định xử phạt nữ hành khách 7,5 triệu đồng.

Theo quy định của Hãng hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang 7 kg hành lý xách tay. Tuy nhiên, nữ hành khách này đã mang hành lý gồm 1 balo xanh, 1 thùng caton, 1 túi đeo nhỏ màu hồng, tổng cộng 9,2 ký, vượt 2,2 ký so với quy định.

Theo quy định của các hãng hàng không, thông thường mỗi hành khách từ 2 tuổi trở lên sẽ được mang theo một kiện hành lý xách tay chính và một kiện nhỏ lên máy bay với tổng trọng lượng không vượt quá 7kg. Hành lý xách tay chính có kích thước không vượt quá 56cm x 36cm x 23cm, và một kiện nhỏ bao gồm các vật dụng như túi xách phụ nữ, máy tính xách tay, máy ảnh, túi đựng thức ăn cho em bé, túi mua hàng tại sân bay…

Thực tế, nhiều hành khách vẫn đem quá cước hành lý xách tay và phải đóng thêm phụ phí cao ngay cửa khởi hành. Không ít người "ăn gian" bằng cách bỏ bớt hành lý ở chỗ khác, mang theo 2-3 kiện nhưng chỉ cân 1 kiện lúc làm thủ tục.

Gần đây các hãng hàng không bất ngờ siết chặt việc mang hành lý xách tay lên máy bay, đồng thời phụ thu với số tiền khá lớn cho phần hành lý dôi dư khiến nhiều hành khách "té ngửa". Do đó, các đại lý bán vé máy bay đã liên tục khuyến cáo khách khi mua vé để tránh bị phạt.

 Đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết mức phí hành lý xách tay quá cước tại quầy thủ tục (check in) là 360.000 đồng, tại cửa ra máy bay là 500.000 đồng. Việc quy định trọng lượng và kích thước đối với hành lý nhằm kiểm soát công tác bảo đảm an toàn bay theo kích thước và tải chịu lực của khoang hành lý xách tay. Quy định này được hãng áp dụng từ cuối năm 2017 đến nay, chưa có thay đổi.

Bài liên quan