Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiêm phòng COVID-19

Thứ hai, 11/01/2021, 13:00 PM

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và chồng, Hoàng tử Philip vừa được tiêm phòng COVID-19, Điện Buckingham cho biết.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiêm phòng COVID-19

Nữ hoàng Anh Elizabeth II tiêm phòng COVID-19

Cặp đôi hoàng gia tiêm vaccine tại lâu đài Windsor, nơi họ được cách ly để tránh nhiễm bệnh kể từ đầu đại dịch. Nữ hoàng Anh năm nay 94 tuổi, còn chồng bà 99 tuổi đều nằm trong diện người cao tuổi có nguy cơ cao được ưu tiên tiêm phòng COVID-19.

Bác sĩ gia đình của hoàng gia tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho Nữ hoàng Anh cùng chồng bà vào ngày 9/1 theo giờ Anh. Hiện chưa rõ loại vắc-xin mà hai người đứng đầu hoàng gia Anh được tiêm phòng là của hãng nào.

Vào ngày 8/12, Anh quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Chính phủ Anh cho biết mục tiêu tiêm phòng liều vắc-xin đầu tiên cho 15 triệu người dân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu cho tới giữa tháng 2 năm nay. Nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu này gồm người trên 70 tuổi, đội ngũ y tế tuyến đầu, người sống ở trại dưỡng lão và bất kể ai tình trạng sức khỏe dễ tổn thương với virus.

Cho tới nay, có 1,5 triệu người Anh đã được tiêm phòng liều đầu tiên vắc-xin ngừa COVID-19.

Nữ hoàng Anh lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng bên ngoài dinh thự hoàng gia vào tháng 10/2020. Bà có mặt cùng cháu trai Hoàng tử William tại Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ của Bộ Quốc phòng Anh nhằm khai trương Trung tâm phân tích năng lượng mới.

Lần xuất hiện gần nhất trước đó, Nữ hoàng Anh tham gia Ngày cộng đồng thịnh vượng chung tại Westminster Abbey vào ngày 9/3/2020.

Nữ hoàng Anh vẫn tiếp tục công việc trên cương vị người đứng đầu hoàng gia của mình online thông qua các cuộc gọi video.