Nữ lao động Việt Nam ở Angola bị cướp tẩm xăng đốt khiến người thương tâm. Hiện thi thể của nạn nhân chưa được đưa về nước.

Nữ lao động Việt Nam ở Angola bị cướp tẩm xăng đốt

Theo VnExpress đưa tin, đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa thông báo tin buồn về việc chị Hoàng Thị Văn (29 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong do cướp sát hại tại khu vực tỉnh Huambo.

Ngày 10/12, ông Nguyễn Đình Kỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm cho biết, theo thông tin từ Angola báo về, khoảng 10 ngày trước, trong lúc chị Văn đang ngủ tại nhà trọ thì nhóm cướp đập cửa khống chế. Chúng bắt trói thêm hai lao động khác, một người Việt Nam và một người Angola, do các nạn nhân không có tiền, toán cướp tẩm xăng rồi châm lửa đốt.

nu lao dong viet nam bi cuop tam xang dot o angola

Nữ lao động Việt Nam ở Angola bị cướp tẩm xăng đốt. Hình minh họa

"Một số lao động nghe tiếng kêu cứu tới dập lửa, đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Đến 9/12 chị Văn không qua khỏi, lao động người Việt Nam còn lại đang nguy kịch", ông Kỷ nói.

Hiện thi thể của chị Văn chưa được đưa về nước. Theo chính quyền địa phương, nạn nhân gia cảnh khó khăn, có một con nhỏ 5 tuổi sống cùng ông bà ngoại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để giúp đưa chị Văn về quê mai táng theo nguyện vọng gia đình.

Trước đó vào tháng 3, anh Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi) và anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi, cùng trú Hà Tĩnh) là lao động tại Angola bị một nhóm cướp ngoại quốc có vũ trang tới xin tiền, nhưng xin không được nên chúng đã ra tay sát hại.

Cộng đồng người Việt Nam ở Angola

Cộng đồng người Việt Nam tại Angola đã hình thành cách đây khoảng hơn nửa thế kỉ trong chương trình trao đổi chuyên gia của Việt Nam và Angola. Angola tuyên bố độc lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1975, sau chiến tranh, Angola rơi vào tình trạng hỗn loạn vàrất cần sự giúp đỡ quốc tế từ các nước bè bạn mà trong đó có Việt Nam. Người lao động Việt Nam sang Angola từ những năm 1980, và dần hình thành một cộng đồng người Việt đông đảo ở đây.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, cộng đồng người Việt ở Angola hiện nay có khoảng từ 40.000 đến 45.000 người, có mặt ở 18 tỉnh, thành của Angola nhưng tập trung chủ yếu ở thủ đô Luanda và các thành phố lớn, các vùng ven đô, chia thành 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Các chuyên gia y tế, nông nghiệp và giáo dục đã sang Angola làm việc theo các thỏa thuận về hợp tác lao động ký giữa hai Chính phủ từ nhiều năm trước.Nhóm 2: Các doanh nhân, người buôn bán, kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ và thầu xây dựng nhỏ (người thân, họ hàng của các chuyên gia Nhóm 1, ban đầu xin visa du lịch vào Angola, sau đó tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ, đầu tư  kinh doanh tại Angola và xin thẻ cư trú tại Angola.)Nhóm 3 là những người lao động phổ thông sang Angola, đây là nhóm người Việt đôngđảo nhất ở Angola.

cong dong nguoi viet o angola

Hình ảnh cộng đồng người Việt sinh sống hòa đồng ở Angola

Có thể thấy ngoài một bộ phận nhỏ người Việt Nam sang đây theo chính sách trao đổi chuyên gia, hỗ trợ kinh tế của 2 chính phủ, phần lớn người Việt Nam sang đây vì cơ hội việc làm với mức thu nhập cao hơn.

Người Việt Nam ở Angola rất được cảm tình của người bản địa. Với mối quan hệ ngoại giao sâu sắc, những giúp đỡ tích cực của chính phủ Việt Nam với Angola đã nâng cao mối thiện cảm của người dân Angola với những lao động Việt Nam sang sinh sống và làm việc tại đây. Hơn nữa, với bản tính chân thành, hòa đồng và không có phân biệt sắc tộc nên người Việt Nam rất được lòng người dân nơi đây. Người dân Angola rất nhiệt tình giúp đỡ, nồng nhiệt trong mối quan hệ anh em thân thiết, bởi vậy họ có thể sống chung chan hòa với người bản xứ.