Nữ nghi phạm khai bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh vì 'lâu có con'

Chủ nhật, 23/08/2020, 06:10 AM

Lời khai của nữ nghi phạm thể hiện lý do bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh là do lập gia đình nhiều năm nhưng chưa có con.

Cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi chơi cùng bố.

Cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi chơi cùng bố.

Đêm muộn 22/8, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận việc lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh khi đi chơi công viên cùng bố xảy ra vào chiều 21/8.

Theo vị lãnh đạo, cháu bé được tìm thấy ở Tuyên Quang và dự kiến trong đêm 22/8 rạng sáng 23/8 các cán bộ chiến sĩ đưa cháu về trao trả cho gia đình.

Được biết, người phụ nữ bắt cóc cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ngoài ra, Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang) cũng bị tạm giữ để làm rõ.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay: Bước đầu, Thu khai lập gia đình nhiều năm song chưa có con.

Chiều 21/8, chị ta thấy bé 2 tuổi đứng một mình tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh nên đã đưa đi và thay quần áo khác.

Đến 3h sáng 23/8, Thu đưa bé về nhà Đặng Văn Bằng, 33 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và đứa trẻ được Công an tìm thấy ở đây.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/8, Gia Bảo được bố đưa đến công viên. Người bố sau đó sang quán gọi đồ uống và lúc quay lại đã không tìm thấy con.

Trước thông tin bé trai mất tích, Công an Bắc Ninh ra thông báo truy tìm một người phụ nữ có mặt tại công viên. Qua dữ liệu camera cho thấy, người này đã hai lần đưa tay vẫy về phía đứa trẻ. Người phụ nữ sau đó chở xe máy để bé trai đằng trước rời đi được camera ghi lại.

Vụ bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh gây rúng động dư luận song với tinh thần quyết liệt, tích cực lực lượng Công an Bắc Ninh cùng Công an Tuyên Quang, Cục CSHS đã nhanh chóng làm rõ, giải cứu an toàn cho cháu bé trao lại cho gia đình.

Việc nhanh chóng tìm lại cháu bé là chiến công xuất sắc của Công an Bắc Ninh, Công an Tuyên Quang, Cục CSHS được nhiều người dân ca ngợi, mang lại niềm tin cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc giữ vững an ninh trật tự xã hội.

Bài liên quan