Theo tờ Sydney Morning Herald (Australia), nữ nghị sĩ Nhật Bản bị yêu cầu đưa con rời khỏi phòng họp của chính quyền thành phố đã tự biện hộ trước những lời chỉ trích, đồng thời nhấn mạnh quyền làm việc của phụ nữ, những khó khăn mà phụ nữ gặp phải khi vừa làm việc, vừa chăm con.
Nhat-ban-quyen-lam-viec-phu-nu
Nghị sĩ Yuka Ogata, 42 tuổi, đã đưa con trai mới 7 tháng tuổi đến một cuộc họp của hội đồng thành phố hôm 22/11/2017.

Hôm 22/11, nghị sĩ Yuka Ogata, 42 tuổi, đã đưa con trai mới 7 tháng tuổi đến một cuộc họp của hội đồng thành phố Kumamoto nhằm nhấn mạnh những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt nơi làm việc cũng như phản đối chế độ gia trưởng hiện nay ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, bà đã bị các nghị sĩ khác yêu cầu đưa con ra khỏi phòng họp. Đoạn video cho thấy, ngay sau khi bà Ogata vừa ngồi vào vị trí, 5 nghị sĩ nam khác đã tiến tới chỗ bà và hỏi bà về việc mang theo con. Sau đó, bà đã buộc phải nhờ bạn bế con rời phòng họp. Cuộc họp đã bị hoãn lại 40 phút.

Một quan chức Nhật Bản giải thích: "Theo quy định, chỉ các chính trị gia, các công chức, nhân viên của thành phố mới được vào phòng họp".

Hành động của bà đã gây ra một cuộc tranh cãi. Trong khi những người ủng hộ ca ngợi bà dũng cảm để đấu tranh cho quyền làm việc của phụ nữ thì những người phản đối cho rằng việc đưa một đứa trẻ đến nơi làm việc là không đúng.

Về phần mình, trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, bà Ogata cho hay: “Tôi muốn xuất hiện trong hội trường cùng với con mình và muốn nói lên mong muốn của các bà mẹ, cả những người đang làm việc hoặc không đang làm việc, những người đã từng tâm sự với tôi rằng họ đang rất vất vả để nuôi con ở Nhật Bản. Phụ nữ muốn nuôi con và làm việc một cách hạnh phúc, không bị buộc phải hy sinh một trong hai thứ đó”.

Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe luôn nỗ lực tăng cường vai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động. Đây cũng là điểm mấu chốt trong chiến lược nhằm khôi phục lại nền kinh tế của Nhật Bản.

Tuy nhiên, sự hiện diện của phụ nữ ở các nơi làm việc nói chung và trên chính trường Nhật Bản nói riêng vẫn còn rất thấp. Chỉ 47 trong số 465 thành viên của hạ viện là nữ giới, tương đương 10,1%.

 

Mẹ thú nhận vùi 4 con ruột vào xô xi măng ở Nhật Bản

Một phụ nữ Nhật Bản bị bắt sau khi thú nhận đã cho thi thể 4 con đẻ vào xô xi măng và giữ trong nhà hơn 20 năm.