Nữ nhân viên lễ tân mắc vi rút nCoV tại Nha Trang được xuất viện

Thứ ba, 04/02/2020, 16:34 PM

Theo Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa, cả 3 lần xét nghiệm nữ bệnh nhân H, đều âm tính với nCoV. Kết quả này đáp ứng đầy đủ các điều kiện xuất viện theo quy định của ngành y tế.

Nữ lễ tân khách sạn âm tính virus corona chủng nCoV. Ảnh: K.A.

Nữ lễ tân khách sạn âm tính virus corona chủng nCoV. Ảnh: K.A.

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế vừa cho biết, "Bệnh viện Nhiệt đới Nha Trang vừa cho xuất viện nữ nhân viên lễ tân 23 tuổi, người đã nhiễm nCoV từ 2 du khách Trung Quốc".

Nữ lễ tân L.T.T.H. bị lây bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) từ hai bố con người Trung Quốc ở khách sạn N (đường Tôn Đản, TP Nha Trang) đã được điều trị khỏi. Ngành y tế địa phương đồng ý thông báo đến gia đình người bệnh làm thủ tục cho xuất viện trong chiều nay (ngày 4/2/2020).

Theo Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa, cả 3 lần xét nghiệm bệnh nhân H, đều âm tính với nCoV. Kết quả này đáp ứng đầy đủ các điều kiện xuất viện theo quy định của ngành y tế. Đến trưa ngày 4/2, bệnh nhân H hoàn toàn hết sốt, mạch, huyết áp, nhịp thở đều ổn định. X-Quang phổi và các chức năng thận đều bình thường và tiến triển rất tốt.

Trước đó, sau khi tiếp xúc với bố con người Trung Quốc là Li Ding và Li Zhing Chao vào ngày 16/1, lễ tân H nhiễm bệnh. Sau đó được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 27/1 thì bắt đầu cách ly. Quá trình điều trị, bệnh thuyên giảm dần cho đến lúc khỏi.

Cũng trong ngày hôm nay, bệnh nhân Li ZiChao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là 1 trong 2 ca mắc vi rút corona phát hiện tại Việt Nam, đã được chữa khỏi và xuất viện.

Bài liên quan