Đời sống
12/04/2018 20:06Nữ Phó chủ tịch quận Thanh Xuân bị tố ‘xử ép, phạt sai' cơ sở kinh doanh trên địa bàn
Theo đó, ông Nguyễn Hoài An (SN 1970), địa chỉ số 407 E5 phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân, để phản đối về quyết định xử phạt hành chính mà quận này vừa ban hành đối với cơ sở chăm sóc da Bảo Lâm (cùng địa chỉ) do ông An làm chủ.
Theo đơn phản ánh của ông An: Ngày 2/4, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân là bà Lê Mai Trang đã ký quyết định Xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế số 700/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Hoài An số tiền 45 triệu đồng vì hành vi sản xuất thuốc tại cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Tuy nhiên, ông An cho rằng, bản thân chỉ làm dịch vụ chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm đã được cấp phép chứ không hề có hành vi sản xuất thuốc như quyết định mà quận Thanh Xuân đề cập.
Ông An khẳng định: “Hàng hóa của tôi 100% đều có hóa đơn VAT, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hơn nữa căn cứ vào cơ sở kinh doanh thực tế thử hỏi tôi có thể sản xuất thuốc không mà họ lại quyết định xử phạt về hành vi trên đối với tôi”.
Theo phản ánh của ông An, sau khi đoàn kiểm tra thu một số sản phẩm kem dưỡng da thì khi ông An trình hóa đơn cơ quan chức năng quận đã phải trả lại.
Ngoài ra, ông An cho rằng trong suốt quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông, đơn vị chức năng đã không xuất trình được những giấy tờ cần thiết cũng như văn bản kiểm tra không có đầy đủ lực lượng chức năng theo đúng quy định pháp luật.
Đặc biệt, tại quyết định xử phạt của quận Thanh Xuân có nêu: “Căn cứ vào biên bản vi phạm trong lĩnh vực y tế số 05/BB-VPHC do đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế lập hồi 14h ngày 29/3/2018”, thế nhưng ông An khẳng định trên thực tế không có biên bản này.
Bên cạnh đó, ông An cũng thắc mắc về việc, không được nhận biên bản xử phạt hành chính trong khi theo quy định của pháp luật, biên bản xử phạt vi phạm hành chính phải được lập thành hai bản giao cho cơ sở bị phạt giữ lại một bản.
“Từ những lý do trên, tôi yêu cầu lãnh đạo quận Thanh Xuân hủy bỏ Quyết định xử phạt qui định hành chính trong lĩnh vực y tế số: 700/QĐ-XPVPHC, ngày 2/4/2018 đối với tôi”, lá đơn của chủ cơ sở Bảo Lâm nêu.
Trước khiếu nại trên của ông An, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, đã tiếp nhận đơn của ông An và đang giao cho các đơn vị chức năng xác minh, giải quyết.
Đại diện Phòng Y tế quận Thanh Xuân thì cho rằng, thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã ký đầy đủ biên bản nhưng không hiểu tại sao lại khiến nại. Về thắc mắc người bị xử phạt chỉ được nhận quyết định xử phạt khi có đơn khiếu nại, vị đại diện Phòng Y tế quận Thanh xuân nói: “Chúng tôi đã giao cho nhưng anh này nhiều lần không nhận, chúng tôi phải mang xuống cơ sở cho ông An”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoài An bày tỏ sự không đồng tình với câu trả lời này. Ông An khẳng định, bản thân chỉ ký những cam kết không bán hàng kém chất lượng. Hơn nữa ông này cũng khẳng định chỉ nhận được quyết định xử phạt hành chính vào lúc 9h30 ngày 10/3 sau khi có đơn khiếu nại.
Trước đó, vào tháng 7/7/2017, trên mạng xã hội đã lan truyền clip hai phụ nữ đi ăn trưa và đỗ xe trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân). Một trong hai phụ nữ này là bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân.
Sau đó dư luận phản ánh thông tin nhiều người đã nhắc nhở hai phụ nữ trên để xe không đúng vị trí. Dù bị nhắc nhở nhưng người này không di chuyển xe sang vị trí khác. Thậm chí, một phụ nữ được cho là bà Trang gọi cho lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc ra “trông xe” giúp.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí bà Lê Mai Trang phủ nhận thông tin gọi điện “điều” Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa.