Nữ sinh 9 lần ngưng tim được cứu sống

Thứ năm, 27/08/2020, 13:48 PM

Việc cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện, sau khi nhập viện trải qua 9 lần ngưng tim phải sốc điện cấp cứu tích cực là sự việc hy hữu từ trước đến nay mà các y, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế chứng kiến.

L. đã hồi tỉnh, các chức năng sống đang cải thiện tốt, đã có thể ngồi dậy và nói chuyện được.

L. đã hồi tỉnh, các chức năng sống đang cải thiện tốt, đã có thể ngồi dậy và nói chuyện được.

Ngày 27/8, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các y, bác sĩ của khoa này vừa cứu sống nữ bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch với 9 lần ngưng tim, hôn mê sâu.

Đó là bệnh nhân P.T.L. (SN 1997, trú tỉnh Kon Tum). Em L. đang học năm thứ 5 ngành Y học dự phòng, trường ĐH Y dược – ĐH Huế.

Trước đó, vào ngày 15/7, em L lên cơn hen, ngưng tim giữa đêm và được chuyển đến Bệnh viện trường ĐH Y dược Huế cấp cứu với chẩn đoán suy đa tạng, ngừng tuần hoàn ngoại viện, hen phế quản.

Sau 5 ngày hồi sức tích cực không tiến triển, vào ngày 20/7, L được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Hay tin con gái nhập viện, bố mẹ em L. từ tỉnh Kon Tum ra Huế để chăm con. Dù chi phí điều trị của L đã được bảo hiểm y tế thanh toán 80%, nhưng vì phải chạy thận, lọc máu liên tục nên chi phí rất tốn kém. Trong khi gia cảnh của L. khá khó khăn.

ThS.BS Bùi Mạnh Hùng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế - cho biết, khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân L. rất nặng, rối loạn nhịp tim, tiêu cơ, suy thận cấp.

Các y, bác sĩ đã nỗ lực để điều trị thở máy, chạy thận lọc máu liên tục. Trong quá trình điều trị, L. có 9 lần ngưng tim, các y, bác sĩ phải sốc điện cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng sau đó em bị hôn mê sâu, chỉ số sinh tồn còn 5 điểm.

Do suy đa tạng, viêm phổi nặng, rối loạn nhịp tim, hội chứng hoạt hóa đại thực bào nên bệnh của bệnh nhân diễn tiến nặng hơn.

Tuy vậy, với quyết tâm cứu sống bệnh nhân này, các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế đã tích cực điều trị, giúp bệnh nhân chạy lọc máu liên tục trong nhiều ngày, thở máy cùng với nhiều kỹ thuật hỗ trợ khác.

Sau hơn 1 tháng điều trị, L. đã hồi tỉnh, các chức năng sống đang cải thiện tốt, đã có thể ngồi dậy và nói chuyện được. Hiện L. đã được chuyển đến khoa chức năng để tiếp tục điều trị phục hồi.

BS Hùng cho biết: “Việc cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện, sau khi nhập viện trải qua 9 lần ngưng tim phải sốc điện cấp cứu tích cực là sự việc hy hữu từ trước đến nay mà các y, bác sĩ đơn vị chứng kiến”.

Bài liên quan