Nữ sinh bị đuổi khỏi kí túc xã vì nghe điện thoại ở hành lang: Nhà trường khẳng định sinh viên nữ không sai

Thứ sáu, 25/12/2020, 07:11 AM

Liên quan vụ nữ sinh bị đuổi khỏi kí túc xã vì nghe điện thoại ở hành lang, lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Hải Phòng nói "nữ sinh L.T.L không vi phạm nội quy"

Ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng. Ảnh: Internet

Ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng. Ảnh: Internet

Nữ sinh L.T.L. (21 tuổi, quê Hà Nội, sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Y Dược Hải Phòng) mới đây chia sẻ lên mạng xã hội sự việc em bị đuổi khỏi ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng (phường Kênh Dương, quận Lê Chân), vì nghe điện thoại ở hành lang buổi tối.

Theo thuật lại của VTC News, L. kể, khoảng 22h ngày 20/12, em nhận được điện thoại của bạn qua Facebook và đeo tai nghe và ra ngoài hành lang tầng 3 của ký túc nói chuyện. Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi đi tới quát và yêu cầu em về phòng.

L. đáp "cháu đang nói chuyện dở với bạn, chút xong cháu lên, bác cứ lên trước đi ạ", thì người đàn ông lớn tiếng dọa đuổi L. khỏi ký túc xá và yêu cầu đến phòng bảo vệ.

Nữ sinh nói sau đó mới biết người đó là ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và xăng dầu Đức Minh - đơn vị quản lý vận hành khu ký xá. Theo L., ông Minh đã gọi bảo vệ và phó giám đốc quản lý tòa nhà lập biên bản vi phạm nội quy, quy chế, đồng thời yêu cầu em ra khỏi ký túc xá vì "ngồi hành lang nói chuyện với bạn qua điện thoại".

"Em tôn trọng bác Minh nhưng em không sai", L. chia sẻ.

Trả lời Thanh niên online, L. nói: "Bác Minh trong việc này cũng dùng nhiều từ khó nghe để nói chuyện với em. Bị đuổi khỏi KTX khiến em rất hoang mang, lo lắng. Em không có người thân ở Hải Phòng, không biết phải làm thế nào".

Cũng theo Thanh niên online, lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Hải Phòng cho biết đã trao đổi với L.T.L. về sự việc và được nghe tường trình đúng như nội dung nữ sinh này chia sẻ trên mạng.

"Trước hết, nhà trường đã bố trí cho em L.T.L sang ở tạm bên KTX của trường. Đồng thời, nhà trường cũng đã trao đổi với BQL KTX tập trung để xử lý vụ việc. Theo đánh giá của chúng tôi, L.T.L không vi phạm nội quy", vị lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Hải Phòng nói.

Còn ông Minh nói với nguồn trên, hành vi của L.T.L. chỉ ở mức phê bình, nhưng khi ông nhắc nhở thì L. "có thái độ chống đối, nói hỗn" nên ông phải lập biên bản để răn đe. Theo ông, nếu cô L. biết sai xin lỗi thì ông vẫn cho ở ký túc xá.

Khi chia sẻ trên Zing.vn, L. có thừa nhận là lúc đó sau khi bị xúc phạm thì em cũng nói vài ba câu với giọng lớn hơn bình thường, nhưng em đảm bảo là không cãi cọ và không xúc phạm tới các bác quản lý ký túc xá.

Theo ghi nhận của Thanh niên online, nhiều sinh viên của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng đang ở trong ký túc xá tập trung này cũng bày tỏ bức xúc vì những bất cập trong công tác quản lý ở đây.

Các sinh viên cho hay, ban quản lý và bảo vệ ở ký túc xá thường xuyên có những lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm sinh viên. Bảo vệ và người trong ban quản lý xâm phạm quyền riêng tư của sinh viên khi tự ý vào phòng khi không có ai trong phòng.