Nữ sinh chết trong phòng trọ ở ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy

Thứ năm, 27/10/2016, 08:58 AM

Nữ sinh chết trong phòng trọ ở ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy được phát hiện vào tối 26/10. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 Nữ sinh chết trong phòng trọ ở ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy

Theo Dân trí đưa tin, Ngày 27/10, Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nữ sinh trong nhà trọ trên địa bàn quận.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên H. (SN 1994, quê Vĩnh Phúc), đang thuê nhà tại một khu trọ trong ngách 24, ngõ 175 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 20h tối 26/10. Một đôi nam nữ đến khu trọ trên hỏi chủ nhà để gặp nữ sinh trên vì 4 ngày nay họ không liên lạc được.

nu sinh chet trong phong tro o cau giay

Nữ sinh chết trong phòng trọ ở ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy. Khu vực ngõ xảy ra

Chủ nhà trọ kiểm tra thì vẫn thấy xe của H. để dưới nhà; phòng trọ của H. khóa trái từ bên trong. Nghi có chuyện bất thường, chủ nhà trọ đã gọi tổ dân phố đến chứng kiến và phá cửa.

Khi mở cửa, mọi người tá hỏa phát hiện nạn nhân đang nằm chết trong nhà, thi thể đã có mùi khó chịu.

Sự việc ngay lập tức được báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Trước đó ở Hà Giang cũng xảy ra vụ cô gái chết trong phòng trọ.

Nạn nhân trong vụ việc trên được ác định là chị Phàn Thị Vằn, sinh năm 1989, HKTT ở thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên và hiện đang trú tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Được biết vào khoảng 21 giờ ngày 10/10, một số người dân sống trọ tại đây đã bàng hoàng khi phát hiện chị Vằn đã tử vong trong phòng trọ. Ngay khi đó mọi người mới cấp báo sự việc cho cơ quan chức năng

phat hien co gai tu vong trong phong tro o nguyen trai ha giang

Nữ sinh chết trong phòng trọ ở ngõ 175, Xuân Thủy, Cầu Giấy. Hiện trường vụ trước đó

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tới hiện trường khám nghiệm. Nạn nhân được phát hiện trong tư thế đang nằm ngửa và không mặc quần. Đặc biệt lực lượng công an còn phát hiện cổ cô gái này bị dây thép siết chặt 4 vòng khép kín, cạnh đó là 1 chiếc bao cao su đã qua sử dụng cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân. 

Trong khi đó, vào sáng cùng ngày 10/10, tại khu rừng vắng vẻ thuộc tổ 3, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, người dân địa phương đã phát hiện ra thi thể của anh Tráng A Bằng, sinh năm 1987, trú tại huyện Yên Minh, Hà Giang đang treo lơ lửng trên ngọn cây keo.

Qua tìm hiểu thì Bằng là người không có công ăn việc làm và đã bỏ nhà đi mấy tháng không về. Đặc biệt, nam thanh niên này và chị Vằn đều là người dân tộc Dao và có quen biết, từng đi chơi với nhau.