Nữ sinh Quảng Ninh bị bạn lột đồ trong lớp, quay cả bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đăng lên mạng

Thứ tư, 17/06/2020, 14:38 PM

Cư dân mạng tỏ ra bất bình với hành động động lột đồ của các bạn trong lớp học và mong muốn nhà trường có hình thức xử lý nghiêm đối với các học sinh trong vụ việc trên.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sáng 17/6, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung chia sẻ kèm theo hình ảnh (đã được che mờ) nói về sự việc một nữ sinh tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Kim Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh) bị bắt nạt, lột đồ….

Theo chia sẻ này, sự việc xảy ra vào sáng ngày 16/6, khi nhiều học sinh trong lớp học cùng bắt nạt một nữ sinh học cùng lớp. Đáng chú ý hơn, nữ sinh này còn bị lột đồ trước sự hò reo của nhiều bạn học đứng xung quanh, trong đó có cả các nam học sinh.

“Em nữ sinh phản kháng rất yếu ớt, gào khóc nhưng các bạn cũng không hề buông tha em, chúng kéo đồ trên người em mạnh hơn, có cả tay của học sinh nam kéo, và còn dí hẳn điện thoại vào chỗ nhạy cảm để quay”, nội dung chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc sau đó được lan truyền và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số đều lên án về hành động lột đồ của các bạn trong lớp học và mong muốn nhà trường có hình thức xử lý nghiêm đối với các học sinh trong vụ việc trên.

Nhiều ý kiến kêu gọi mọi người cùng chung tay để đưa những học sinh có hành động phản cảm phải chịu trách nhiệm.

"Học sinh học ở Trung tâm GDTX cũng đã lớn rồi, vì thế không thể nào thông cảm được. Cần phải xử lý mạnh tay theo quy định để bài trừ nạn bắt nạt học đường đến mức mất nhân tính như thế này”, một tài khoản bình luận về sự việc.

Theo báo Tổ quốc, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện sở đang vào cuộc để xác minh thông tin trên mạng xã hội và sẽ cung cấp sau khi có kết quả.

Ông Thái Duy Hưng, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên Thị xã Đông Triều - cho biết đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc. 

Bài liên quan