Quảng Ninh: Nữ sinh trường chuyên Hạ Long bị kẻ xấu rạch mặt trong nhà vệ sinh

Thứ bảy, 31/08/2019, 20:15 PM

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh nghi bị kẻ xấu rạch mặt trong nhà vệ sinh của trường THPT chuyên Hạ Long.

nu-sinh-truong-chuyen-bi-ke-xau-rach-mat-trong-nha-ve-sinh
Trường chuyên Hạ Long.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh hôm nay cho biết, phía Sở đã phối hợp với Công an TP Hạ Long để điều tra vụ việc một nữ sinh bị kẻ xấu rạch mặt trong nhà vệ sinh ở trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 30/8, trong lúc đang lên lớp dạy học tại tầng 3, khu nhà A, trường THPT chuyên Hạ Long (phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh), cô Khổng Thị Thu Trang, giáo viên dạy Sử nghe thấy tiếng động lạ ở nhà vệ sinh nữ.

Cô Trang vội chạy vào kiểm tra thì thấy nữ sinh Phan Thị M.C. (học sinh lớp 11 Sử - Địa) kêu cứu, trên mặt chảy nhiều máu. Ngay sau đó, cô Trang đã báo với BGH trường THPT chuyên Hạ Long và đưa em C. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này bị vật sắc nhọn đâm vào mặt. Dù không nói được nhưng em C. dùng tay ra hiệu cho biết mình bị tấn công.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Hạ Long, qua trích xuất camera phát hiện một đối tượng nam giới, mặc áo mưa đi vào nhà vệ sinh nữ tại tầng 3, khu nhà A, trước khi em C vào. Sau đó 50 phút, đối tượng này chạy ra ngoài, tay cầm một vật nhọn giống như dao.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, đại diện Công an TP Hạ Long xác nhận, trên địa bàn có xảy ra sự việc trên. “Hiện chúng tôi đang trong quá trình điều tra, chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông tin sau”, vị đại diện công an cho biết.

Ông Trịnh Đình Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm nhưng chưa công bố vì còn đang trong quá trình điều tra. Sau khi sự việc xảy ra, sáng nay 31/8, trường vẫn hoạt động bình thường. Ông Hải cũng cho hay, đây là lần đầu tiên trường THPT chuyên Hạ Long xảy ra sự việc này. Phía nhà trường sẽ rút kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp an toàn hơn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao nhờ hệ thống phản ánh hiện trường

Thông qua hệ thống phản ánh hiện trường, cơ quan chức năng xử lý tốt những bức xúc của xã hội. Qua đó, tạo niềm tin trong lòng nhân dân, làm cho chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao…

 

Bộ Tài nguyên môi trường khuyến cáo không sử dụng thực phẩm quanh đám cháy nhà máy Rạng Đông

Bộ Tài nguyên môi trường (TN&MT) khuyến cáo người dân không sử dụng nước từ các bể chứa nước hở, tạm thời không sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc từ khu vực xung quanh đám cháy nhà máy Rạng Đông.

 

Người dân đội mưa, chen chúc về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Chiều ngày 30/8, hàng nghìn người dân đội mưa đổ xô ra các bến xe trên địa bàn Hà Nội về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.