Nửa triệu đồng một chai nước rửa tay, nhưng có một loại nước giá trị tương tự, giá hời ít ai biết

Thứ bảy, 01/02/2020, 19:19 PM

Không chỉ có khẩu trang y tế mà hiện nay những loại dung dịch nước rửa tay khô để phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus corona gây ra cũng đang trong tình trạng "cháy hàng", loạn giá.

Nước rửa tay khô đang có giá đắt cắt cổ trong thời điểm sức mua tăng cao.

Nước rửa tay khô đang có giá đắt cắt cổ trong thời điểm sức mua tăng cao.

Chỉ trong 2 ngày trở lại đây, khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (TP Hà Nội) cách ly 2 trường hợp người Việt mắc virus corona, cùng 4 ca đang được điều trị, theo dõi tại TP HCM, Thanh Hóa. Nhiều người dân đã đổ ra các hiệu thuốc để mua khẩu trang, nước rửa tay khô khiến mặt hàng này độn giá gấp nhiều lần ngày thường.

Tâm lý lo lắng, bất an đã khiến người dân phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua những loại nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn tay đắt đỏ... để mong phòng ngừa virus corona cho chính mình và gia đình.

Hiện nay, những loại nước rửa ray khô, những dung dịch sát khuẩn hàng ngoại này được quảng cáo rằng chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ để rửa tay, xoa đều, để tầm 30 giây cho đến khi khô hẳn, không cần rửa lại bằng nước lã. Chỉ như vậy là đủ để bạn diệt khuẩn, diệt virus, diệt nấm... chứ không chỉ diệt mỗi virus corona.Thông thường, giá của những loại nước rửa tay khô này từ 70.000 đến nửa triệu đồng mỗi chai tùy dung tích. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, nhiều chủ cửa hàng đã ngang nhiên tự ý tăng giá nhiều loại nước rửa tay khô gấp 2-3 lần.

Cồn 70-90 độ có giá rẻ và sử dụng hiệu quả để sát khuẩn.

Cồn 70-90 độ có giá rẻ và sử dụng hiệu quả để sát khuẩn.

Tuy nhiên nhiều người đã lãng quên một loại dung dịch vệ sinh rất rẻ và đơn giản có thể mua và sử dụng dễ dàng, dung dịch cồn 70 độ hoắc 90 độ được chuyên gia y tế đánh giá có khả năng sát khuẩn không khác gì các loại nước rửa tay khô trên thị trường.

Nếu muốn mang ra ngoài sử dụng, người dùng có thể chia nhỏ ra các chai dung tích nhỏ hơn để dễ dàng bỏ túi, khi cần sử dùng chỉ cần do cồn ra tay xoa đều và chỉ vài phút sau dung dịch này tự bốc hơi và làm sạch đôi bàn tay.

Theo khuyến cáo từ WHO, mọi người cần thường xuyên rửa tay bằng dung dịch có cồn, xà phòng, tránh chạm vào mũi miệng, mắt. Khi ho che miệng bằng khăn giấy và bỏ vào thùng rác ngay sau đó, bỏ khẩu trang khi sử dụng một lần, sau đó vệ sinh tay...

Bài liên quan