Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3 đến gần, nhìn lại sự cố nước giải khát C2, Rồng đỏ nhiễm chì đã đến lúc người tiêu dùng cần tỉnh thức để lựa chọn thức uống giải khát tốt cho sức khỏe.
nuoc-giai-khat-c2-rong-do-nhiem-chi-loi-canh-tinh-cho-nguoi-tieu-dung-viet
Nước giải khát C2 và Rồng đỏ nhiễm chì - Lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng Việt. Ảnh minh họa

Tháng 5/2016 dư luận xã hội rúng động khi Thanh tra Bộ Y tế công bố chì sản phẩm trà xanh hương chanh C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì cao hơn so với tiêu chuẩn công bố từ 0,003 đến 0,035 mg/l theo kết quả kiểm nghiệm mới nhất từ Viện Dinh dưỡng.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Y tế cho biết Lô trà xanh hương chanh C2, ngày sản xuất 4/2/2016, hạn sử dụng đến 4/2/2017, có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì 0,085 mg/l, trong khi mức công bố nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/l; lô nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ, sản xuất ngày 19/2/2016, hạn sử dụng 19/11/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì 0,053 mg/l (0,05 mg/l); lô nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng Đỏ, sản xuất ngày 10/11/2015, hạn sử dụng 10/8/2016, kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì 0,068 mg/l (0,05 mg/l).

Ngay sau đó Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định dừng lưu thông và thu hồi đối với 3 lô sản phẩm của Công ty URC Hà Nội thuộc khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai thuộc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, thời điểm đưa ra quyết định thu hồi sản phẩm sản phẩm trà xanh hương chanh C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì được cho quá muộn khiến dư luận bức xúc, người tiêu dùng không khỏi lo lắng, băn khoăn bởi không ít người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm.

Thời điểm đó đã có gần 4 tỉ đồng sản phẩm không thu hồi được đồng nghĩa có hàng triệu đơn vị sản phẩm có thể đã được người dân tiêu thụ. Tức là hàng triệu người có thể đã dung nạp một lượng chì vượt mức cho phép vào cơ thể.

Được biết, chì là một kim loại nặng có màu xám xanh, được sử dụng trong rất nhiều hoạt động sản xuất của con người. Chì rất dễ tích tụ vào nước và đất, gây ảnh hưởng đến con người và sinh vật trong khu vực. Các sản phẩm đồ ăn, nước uống chứa nồng độ chì quá mức cho phép, nếu sử dụng lâu dài cũng gây nhiễm độc chì.

nuoc-giai-khat-c2-rong-do-nhiem-chi-loi-canh-tinh-cho-nguoi-tieu-dung-viet
Sản phẩm C2, Rồng đỏ nhiễm chì trước khi bị thu hồi và tiêu hủy đã được nhiều người tiêu dùng sử dụng

Theo các chuyên gia, ngay cả một lượng chì nhỏ cũng có thể gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trẻ sơ sinh, trẻ em dưới 16 tuổi và phụ nữ có thai là đối tượng nhạy cảm nhất với độc tố chì. Khi nhiễm độc chì, người lớn có thể chữa khỏi hoàn toàn, trẻ em lại dễ phải chịu ảnh hưởng xấu hơn. Ở mức độ rất cao, nhiễm độc chì có thể gây tử vong.

Chì tích tụ ở xương, cản trở chuyển hóa calci bằng cách kìm hãm sự chuyển hóa vitamin D, gây độc cả cơ quan thần kinh trung ương lẫn thần kinh ngoại biên. Đặc biệt chì gây tác động mạn tính tới phát triển trí tuệ.

Chì tác động lên hệ thống enzyme vận chuyển hydro gây nên một số rối loạn cơ thể, trong đó chủ yếu là rối loạn bộ phận tạo huyết (tủy xương). Nếu mức độ phơi nhiễm chì cao hơn có thể gây tổn thương vĩnh viễn đến thận, gây nên xuất huyết, hôn mê sâu, thậm chí tử vong.

Đáng nói khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm trà xanh hương chanh C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì nhưng URC Việt Nam tuyệt nhiên im lặng, không có bất kỳ động thái nào, trong việc nhận trách nhiệm, bồi thường cho người tiêu dùng khi sản xuất, bán sản phẩm C2, Rồng đỏ có hàm lượng chì vượt phép.

Trả lời báo chí luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, theo quy định của pháp luật về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như trách nhiệm xã hội của đơn vị sản xuất và đạo đức trong kinh doanh thì URC không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với toàn bộ số sản phẩm khuyết tật không thể thu hồi nêu trên. URC không thể có bất kỳ lý do gì để biện minh cho trách nhiệm của mình trong trường hợp này.

Trong trường hợp người tiêu dùng chứng minh được mình bị nhiễm chì từ các sản phẩm C2 và Rồng đỏ thì URC phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại liên quan đến chi phí khám, chẩn đoán ban đầu, chi phí điều trị, phục hồi chức năng, chi phí đi lại, chi phí bị mất do phải nằm điều trị của người bệnh và của người chăm sóc bệnh nhân...

Có thể nói vụ việc nước giải khát trà xanh hương chanh  C2 và Rồng đỏ nhiễm chì là lời cảnh tỉnh với người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn thức uống giải khát, nhất là thời điểm nắng nóng dịp hè cận kề.

 

Công ty URC bị phạt hàng tỷ đồng vì sản phẩm có hàm lượng chì quá mức công bố

Công ty URC bị phạt hàng tỷ đồng vì sản phẩm có hàm lượng chì quá mức công bố là quyết định của phó Chánh thanh tra Bộ Y tế - trưởng đoàn thanh tra Công ty TNHH URC VN Nguyễn Văn...

 

Sau scandal 'C2 và Rồng Đỏ nhiễm chì', URC loay hoay tìm đường trở lại

Trở lại thị trường việt nam sau 2 năm tạm dừng do vụ bê bối, nước uống đóng chai nhiễm chì. Công ty URC tiếp tục vấp phải những khó khăn, thị phần suy giảm.

 

TS Nguyễn Văn Khải: Coca-Cola, Pepsi phải trả lời vì sao có hạt nhựa trong nước đóng chai

Trước thông tin nước đóng chai có chứa hạt nhựa li ti mầu xanh, TS Nguyễn Văn Khải cho rằng nhãn hàng Coca-Cola, Pepsi phải trả lời cho người tiêu dùng Việt Nam về chất lượng nước đóng chai Dasani, Aquafina đang bán trong nước.