Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi chảy thẳng ra biển Đà Nẵng sau cơn mưa lớn

Thứ năm, 09/08/2018, 13:33 PM

Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý đã chảy tràn ra bãi biển du lịch ở Đà Nẵng khiến người dân và du khách lo lắng khi đến tham quan.

nuoc thai 3
Nước thải chưa qua xử lý tràn qua các cửa cống dọc bãi biển Đà Nẵng.

Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 8/8 đến sáng 9/8 đã làm hàng ngàn m3 nước thải, rác thải chưa qua xử lý, đen ngòm và bốc mùi hôi thối chảy tràn ra các bãi biển thuộc địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Theo quan sát của PV, tại tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa nước thải chảy tràn và tuôn thẳng ra biển, gây ô nhiễm nặng. Nước thải chảy ra đã khiến hơn 50m bờ biển tại khu vực này bị xé toạc.

nuoc thai 1
Bãi biển Đà Nẵng lại bốc mùi hôi tử nước thải sau cơn mưa lớn.

Nhiều người dân và du khách tham quan tỏ ra lo lắng bãi biển Đà Nẵng sẽ bị ô nhiễm, không dám xuống tắm.

Ông Phan Bá Hiền (ngụ phường Phước Mỹ), cho biết nước thải chảy thẳng ra biển khến người dân và du khách không dám tắm biển.

“Với lượng nước thải chảy thẳng ra vậy dân chúng tôi còn không dám tắm huống gì du khách đến Đà Nẵng tham quan”, ông Hiền ngao ngán.

nuoc thai 2
Lượng nước lớn chảy tràn xé toạc bờ biển.

Trước thực trạng này, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tiếp tục yêu cầu các công nhân vệ sinh môi trường đến các khu vực có nước thải chưa qua xử lý, chảy tràn ra biển thuộc địa bàn hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để dọn một lượng lớn rác thải, đồng thời dùng khoán hóa để xử lý mồi hôi, tránh gây ô nhiễm kéo dài.

Vị Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân khiến nước thải chảy ra biển là do mưa lớn khiến hệ thống thu gom nước thải chung của thành phố tại tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Trường Sa bị quá tải.

 

Kỷ luật trưởng khoa 'phù phép' cho giảng viên không đứng lớp nhận tiền dạy ở Huế

Trong quá trình công tác tại Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế), ông Nguyễn Thái Quảng đã làm sai lệch phân công lao động và thống kê giờ giảng, gây hậu quả nghiêm trọng.