Thứ sáu, 05/07/2019, 16:33 PM
  • Click để copy

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, nhiều người bị thương

Đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 3 xe ô tô đã xảy ra va chạm mạnh khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h chiều 5/7, tại Km 205+700 cao tốc Hà Nội – Lào Cai, thuộc địa phận xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Trao đổi với PV Ban quản lý cao tốc Hà Nội- Lào Cai cho biết, thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách BKS 24B-XXX lưu thông trên cao tốc, đi hướng Lào Cai- Hà Nội.

Khi xe đi đến Km 205 đã xảy ra va chạm mạnh với xe tải chạy theo chiều ngược lại do lái xe Bùi Văn Hùng (SN 1986, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải đổ xoay ngang và tiếp tục va vào xe container biển số 77C-XXX, kéo theo rơ móoc 77R-XXX do lái xe Hà Minh Nhật (SN 1983, trú tại Bình Định) điều khiển. Xe container đâm vào hộ lan can mới chịu dừng lại.

Hậu quả khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó tài xế xe khách bị thương nặng, 2 hành khách trên xe bị thương nhẹ.

Ngoài ra, lái xe tải chở gà bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, xe tải chở gà lật quay ngang đường, xe khách bị vỡ nát gần như toàn bộ phần cabin. Xe container đâm vào hộ lan và hư hỏng nhẹ phần đầu.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Bộ trưởng BYT Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

 

150 cán bộ đã hoàn thành chương trình Đào tạo chuyên gia tư vấn công nghiệp phụ trợ của Việt Nam

Trong tháng 7 năm 2019, Samsung Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương hoàn thành 2 khóa đào tạo tiếp theo trên tổng số 8 khóa đào tạo chuyên gia tư vấn công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Theo đó, hiện 150 cán bộ đã hoàn thành các chương trình đào tạo được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, trên tổng số 200 chuyên gia Việt Nam dự kiến sẽ đào tạo trong 2 năm (2018 & 2019).

 

Vụ nữ sinh viên bỏ con 1 tuổi ở chùa để đi lấy chồng: Nhiều người xin nuôi bé

Sau khi câu chuyện nữ sinh viên bỏ rơi con gái 1 tuổi ở chùa "vì còn phải đi lấy chồng" được cộng đồng mạng chia sẻ, nhiều người dân hảo tâm đã liên hệ với nhà chùa để xin nhận nuôi bé.