Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích gay gắt khoảng 80 triệu người Mỹ chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 dù được khuyến khích.
Tổng thống Joe Biden phát biểu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden phát biểu. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã kiên nhẫn. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn này đang ngày một giảm và việc bạn từ chối tiêm phòng đã khiến tất cả chúng ta phải trả giá”, Tổng thống Joe Biden ngày 9/9 tuyên bố. Ông nói thêm: “Nhóm thiểu số chưa tiêm chủng có thể gây ra nhiều thiệt hại và đúng như vậy”.

Theo hãng tin Reuters và AP, người đứng đầu nước Mỹ cũng công bố các chính sách yêu cầu hầu hết các nhân viên liên bang phải tiêm vắc xin ngừa Covid-19, thúc giục các chủ lao động phải tiêm phòng hoặc làm xét nghiệm hàng tuần cho người lao động của mình.

Mặc dù chính quyền ông Biden đã chạy chiến dịch để hối thúc tất cả những người Mỹ nằm trong nhóm đối tượng cho phép tiêm vaccine phòng Covid-19 miễn phí nếu nhưng tới nay mới hơn 53% tiêm phòng đầy đủ, theo số liệu của CDC. 

Theo kế hoạch vừa công bố của ông Biden, chính quyền Mỹ cúng sẽ yêu cầu chủng ngừa đối với hơn 17 triệu nhân viên y tế tại các bệnh viện và cơ sở y tế tham gia vào các chương trình xã hội Medicare, Medicaid dành cho người nghèo, người khuyết tật và người cao tuổi ở Mỹ. 

Các nhân viên liên bang có 75 ngày để tiêm vaccine, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hợp đồng lao động trừ khi họ nằm trong một số nhóm miễn trừ hạn chế.

Kế hoạch nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với các thách thức pháp lý. Ngay khi công bố nó đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ nhiều nhân vật thuộc phe cộng hòa. 

Cơ quan Y tế và An toàn Nghề nghiệp (OSHA) thuộc Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố các quy định về tiêm chủng và xét nghiệm đối với các công ty tư nhân trong vài tuần tới. OSHA dự định đưa ra các biện pháp đối với những bên không tuân thủ quy định với mức phạt lên tới gần 14.000 USD cho một vi phạm. 

Các lãnh đạo đảng Cộng hoà và một số lãnh đạo công đoàn tuyên bố, Tổng thống Joe Biden đã đi quá xa trong việc thúc ép các công ty cá nhân và người lao động, một dấu hiệu cho thấy những thách thức pháp lý sẽ xảy ra.

Tổng thống Biden cũng đang ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu tiêm phòng cho tất cả nhân viên của cơ quan hành pháp và nhà thầu có liên quan tới chính phủ liên bang. Số người được yêu cầu tiêm phòng sẽ lên tới vài triệu.  

Người đứng đầu nước Mỹ công bố các yêu cầu mới như một phần của kế hoạch hành động nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và kiềm chế sự lây lan của biến thể Delta.