'Ông chủ' kín tiếng Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn cho loạt bệnh viện lớn

Thứ ba, 31/03/2020, 10:03 AM

Công ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Trường Sinh là đơn vị có nhiều ca nhiễm Covid-19 cung cấp thức ăn cho Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Liên tiếp nhiều ca dương tính Covid-19 là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Liên tiếp nhiều ca dương tính Covid-19 là nhân viên Công ty Trường Sinh.

Tin tức về việc liên tiếp nhiều ca bệnh dương tính với Covid-19 là nhân viên Công ty TNHH MTV Thương Mại & Dịch Vụ Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Bạch Mai) đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Với con số thống kê ca bệnh nhiễm Covid-19 lên đến hàng chục, Công ty Trường Sinh được các chuyên gia bước đầu nhận định, là nguồn lây nhiễm chính tại Bệnh viện Bạch Mai, không phải từ các y bác sĩ, nhân viên y tế.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu ngoài Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh còn là đơn vị cung cấp suất ăn cho hàng loạt các bệnh viện lớn khác ở Hà Nội. Cụ thể như: Bệnh viện Nội tiết Trung ương...

Trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Dịch Vụ Trường Sinh có địa chỉ tại số 43 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thị Lý. Công ty này được Sở KHĐT TP Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0101277618 ngày 9/9/2002. Theo xác nhận từ Sở KHĐT TP Hà Nội hiện các thông tin về Công ty Trường Sinh trên hệ thống chưa thay đổi, tình trạng hoạt động bình thường.

Empty

Công ty Trường Sinh có các đơn vị "phụ thuộc" là căng tin, trung tâm dịch vụ ăn uống ở trong các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Người đứng đầu các đơn vị này là ông Trần Doãn Sinh. Các đơn vị phụ thuộc này có ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Theo báo Dân Việt: Trung tâm dịch vụ ăn uống và siêu thị của Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Địa điểm này đăng ký hoạt động từ ngày 27/10/2015.

Trung tâm Dịch vụ ăn uống và siêu thị thuộc Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, số 215 đường Ngọc Hồi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Địa điểm này đăng ký hoạt động từ ngày 11/5/2016.

Một địa điểm kinh doanh nữa là Căng tin Trường Sinh, trực thuộc Công Ty Trường Sinh có địa chỉ tại Bệnh viện Hữu Nghị, số 1 đường Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Địa điểm này đăng ký hoạt động từ ngày 8/12/2015.

Trước việc ghi nhận liên tiếp các ca nhiễm Covid-19 là nhân viên Công ty này, đại diện của Công ty lại từ chối trả lời báo chí với lý do chưa có luật sư.

Trên báo Dân Việt, ông Trần Doãn Sinh - người được cho là quản lý các căng tin, trung tâm dịch vụ ăn uống của Công ty Trường Sinh. Ông Sinh nói ngắn gọn: “Các anh cứ hỏi Bệnh viện Bạch Mai, tôi không trả lời gì cả khi chưa có luật sư”.

Về phía Bệnh viện Nội tiết Trung ương, theo báo VOV.VN, Bệnh viện này cũng đã xác nhận Công ty Trường Sinh là đơn vị cung cấp suất ăn tại đây.

Đáng chú ý, một trong số những ca mắc Covid-19 là nhân viên Công ty Trường Sinh cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai bị dư luận lên án vì khai báo không trung thực là ca bệnh 178 ở Đại Từ - Thái Nguyên.

Theo đó, nữ bệnh nhân này giấu diếm việc bản thân làm việc cho Công ty Trường Sinh - chuyên cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai (đây là ổ dịch được đánh giá phức tạp nhất cả nước - PV).

Theo báo cáo, do bệnh nhân có lịch sử di chuyển tương đối phức tạp và khai báo ban đầu không trung thực, nên việc rà soát, xác định những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm của tất cả các cấp, ngành, địa phương, cộng với sự chủ động lên phương án, xây dựng kịch bản ứng phó từ rất sớm, nên tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời khoanh vùng, khử khuẩn và thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân và các trường hợp trong diện phải cách ly khác gồm: 12 cán bộ của Bệnh viện đa khoa Đại Từ; 08 bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân 178; 16 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 178; lái xe ôm đưa bệnh nhân vào Bệnh viện và 1 người bán hàng tại xã Cổ Lũng ( Phú Lương).

Ngoài ra, qua rà soát đã xác định được trên 180 người có tiếp xúc vòng hai với bệnh nhân 178 và hiện đang được quản lý, yêu cầu cách ly tại gia đình.

Trước sự khai báo thiếu trung thực của ca bệnh này, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị xử lý nghiêm để răn đe, làm gương.

Bài liên quan