An ninh Hình sự
22/03/2018 09:31Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù giam
Sáng 22/3, VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã nêu đề nghị mức án với bảy bị cáo.
Ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch HĐQT PVN) bị VKS đề nghị mức hình phạt 18-19 năm tù với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự 1999). Cùng với tội danh này, ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu phó tổng giám đốc PVN) bị đề nghị 30-36 tháng, ông Ninh Văn Quỳnh (cựu phó tổng giám đốc PVN) bị đề nghị 7-8 năm, ông Nguyễn Xuân Thắng (cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN) bị đề nghị 24-30 tháng, ông Vũ Khánh Trường (cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN) bị đề nghị 7-8 năm tù.
Hai ông Nguyễn Thanh Liêm (63 tuổi, cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN) bị đề nghị 24-30 tháng cải tạo không giam giữ, Phan Đình Đức (cựu thành viên Hội đồng Thành viên PVN) bị đề nghị 24-30 tháng cải tạo không giam giữ.
Ngoài hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, các bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi áp dụng hình phạt chính.
Ngoài tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Ninh Văn Quỳnh còn bị cáo buộc tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 280 Bộ luật Hình sự 1999), và bị đề nghị mức án 17-18 năm.
Theo cáo trạng, tháng 9/2008, ông Đinh La Thăng khi đó là Chủ tịch PVN đã gặp ông Hà Văn Thắm và quyết định góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank. Ông Đinh La Thăng ký thỏa thuận tham gia góp vốn này mà không thông qua HĐQT, ký khi biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank.
Ông Thăng bị cáo buộc không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại Oceanbank mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn góp vào năm 2011, thời điểm Luật tổ chức tín dụng có hiệu lực quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.
Cáo trạng cho rằng việc làm này tạo điều kiện cho các bị can Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào Oceanbank.
Số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Oceanbank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.
Tại tòa, ông Thăng khai đã chỉ đạo PVN thoái vốn khỏi Oceanbank từ tháng 3/2011 và đã được Chính phủ đồng ý. Nhưng lúc chuẩn bị thoái vốn Ngân hàng Nhà nước lại đề nghị giữ lại.
Trả lời câu hỏi của luật sư "Vì sao Thủ tướng đã đồng ý cho thoái vốn sau đó PVN lại dừng?", đại diện Ngân hàng Nhà nước từ chối trả lời, cũng như xin được ‘khất’ hoặc từ chối trả lời nhiều câu hỏi khác.
Về lần góp vốn thứ 3 vào Oceanbank (vi phạm điều 55 Luật các tổ chức tín dụng), ông Thăng nói hoàn toàn không biết việc này bởi ông ủy quyền điều hành cho ông Nguyễn Xuân Thắng khi đi công tác gần 10 ngày. Trong thời gian này, ông Thắng đã ký nghị quyết chấp thuận PVN góp vốn bổ sung 100 tỉ đồng vào OceanBank.
Ông Thăng khai không được báo cáo về việc này nhưng khi được cho đối chất, ông Nguyễn Xuân Thắng nói sau khi ông Thăng đi công tác về đã báo cáo việc góp vốn này.
Tuy nhiên, ông Thăng cũng nói dù khẳng định không biết nhưng xin nhận trách nhiệm người đứng đầu thay cho tất cả các ông Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Xuân Sơn, Phan Đình Đức…
Ông Đinh La Thăng thanh minh trước toà, nói 'chưa mất trí'Theo ông Thăng, từ năm 2011 Ngân hàng Nhà nước "ngăn" PVN thoái vốn 800 tỷ đồng tại Oceanbank trong khi Chính phủ đã đồng ý. |
Ông Đinh La Thăng xin 'nhận trách nhiệm người đứng đầu' vụ 800 tỉDù luôn khẳng định chủ trương, quy trình góp vốn vào OceanBank không sai nhưng trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng cũng xin "nhận trách nhiệm" vụ PVN mất trắng 800 tỉ đồng. |
Ông Đinh La Thăng nói 'không có trách nhiệm thu hồi' 800 tỷ bị mấtTrình bày sáng nay tại tòa, tay vung, nét mặt khá gay gắt, ông Đinh La Thăng nói chỉ có trách nhiệm về nguồn vốn trong thời gian làm việc ở PVN, sau đó thì không. |