Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng nộp gần 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ phải thi hành trong hai vụ án.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng (ảnh trái) nộp gần 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ phải thi hành trong hai vụ án.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng (ảnh trái) nộp gần 4,5 tỷ đồng trên tổng số 630 tỷ phải thi hành trong hai vụ án.

Thông tin với báo chí trong buổi họp báo ngày 2/4, ông Nguyễn Văn Sơn (Phó tổng cục trưởng Thi hành án dân sự) cho biết tại buổi họp báo quý I của Bộ Tư pháp. Gần 4,5 tỷ đồng thu về do "xử lý căn nhà chung" của vợ chồng ông Thăng. "Căn nhà đứng tên chung vợ chồng. Vợ ông Thăng đã nộp tiền tương đương một nửa giá căn nhà để thi hành án cho chồng", ông Sơn nói.

Hai vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước liên quan ông Thăng xét xử năm 2018 có số tiền phải thu hồi gần 800 tỷ đồng, trong đó riêng ông Thăng 630 tỷ.

Theo hồ sơ, gia đình ông Thăng sống tại căn hộ chung cư tại khu vực khu đô thị Sudico, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Trong một phiên tòa, ông từng nói: "Nhà tôi chỉ có một căn hộ chung cư, bán cũng chỉ khắc phục được phần nhỏ. Nếu tòa xử đúng phần trách nhiệm của tôi thì tôi cùng gia đình cố gắng khắc phục".

Về thu hồi tài sản trong hai vụ án của Cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Trịnh Xuân Thanh, ông Sơn cho biết tổng tiền phải thi hành án 122 tỷ đồng. Hiện, 31 tỷ đồng đã thu hồi xong, còn 91 tỷ phải nộp. Chiều nay, Tổng cục Thi hành án dân sự chưa thông tin chi tiết về số tiền Trịnh Xuân Thanh đã nộp.

Theo ông Sơn, số tiền trong các vụ tham nhũng rất lớn nhưng tài sản xác minh và kê biên được thường không nhiều. Từ tháng 10/2020 đến 2/2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 178.437 vụ việc (44,43% số vụ) với số tiền thu khoảng 19.000 tỷ đồng (tỷ lệ 13,5%).