Ông Đinh La Thăng kháng cáo vụ PVN góp 800 tỷ vào Oceanbank

Thứ ba, 17/04/2018, 09:45 AM

Ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tập đoàn PVN khi đầu tư 800 tỷ vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

vien-kiem-sat-bi-cao-dinh-la-thang-ne-tranh-trach-nhiem
Ông Đinh La Thăng trong phiên tòa xét xử cuối tháng 3.

Sáu bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm gồm các ông: Đinh La Thăng  - nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN; Ninh Văn Quỳnh - nguyên thành viên HĐTV PVN và nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán và Kiểm toán PVN; Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức – cùng là nguyên thành viên HĐTV PVN.

Ông Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội công tâm, khách quan xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự. Bị cáo Thăng cho rằng mình đã rời khỏi PVN từ đầu tháng 8/2011 để nhận trách nhiệm mới nên không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra đối với PVN ở thời gian sau đó.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đề nghị được miễn trách nhiệm dân sự bồi thường 15 tỷ đồng như phán quyết của bản án sơ thẩm. Trong đơn kháng cáo, ông Sơn còn đề nghị tòa phúc thẩm xem xét chấp nhận lời khai của mình, buộc bị cáo Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về số tiền 180 tỷ đồng mà bị cáo Sơn đã chuyển để dùng vào việc chăm sóc khách hàng PVN chứ không phải chỉ là 20 tỷ đồng.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh đề nghị giảm nhẹ hình phạt . Bị cáo Vũ Khánh Trường cho rằng hành vi vi phạm của mình không phải là cố ý nên mong không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho PVN, không bị cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm xin giảm nhẹ hình phạt và không phải bồi thường về dân sự. Bị cáo Phan Đình Đức cũng kháng cáo toàn bộ các phần liên quan đối với mình trong bản án sơ thẩm.

Trước đó, trong bản án tuyên cuối tháng 3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ về tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa đã xét tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt, từng giữ vị trí cao.  

Ông Ninh Văn Quỳnh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý làm trái, 16 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (điều 280 Bộ luật Hình sự 1999), tổng cộng 23 năm tù. Ông Quỳnh phải bồi thường 100 tỷ đồng. Bị cáo Vũ Khánh Trường bị tuyên phạt 5 năm, bồi thường 40 tỷ. 

Cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Xuân Sơn (Cựu phó tổng giám đốc) bị phạt 30 tháng tù, ông Phan Đình Đức bị phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ, ông Nguyễn Thanh Liêm bị tuyên phạt 22 tháng tù cải tạo không giam giữ, Nguyễn Xuân Thắng bị tuyên 22 tháng tù. Các bị cáo này mỗi người phải bồi thường 15 tỷ.

Toà án cho rằng ông Thăng phải nhận hình phạt cao hơn các bị cáo khác là phù hợp do ông Thăng giữ vai trò chính trong vụ án, đưa ra chủ trương cho người khác phạm tội.

 

Tranh cãi ở 'phiên tòa ông Đinh La Thăng' về việc Oceanbank bị mua 0 đồng

Trước quan điểm bào chữa cho rằng 'mua Oceanbank là quyết định vội vã, gây hậu quả', tòa án đánh giá đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh tiền tệ.

 

Luật sư gỡ tội cho ông Đinh La Thăng như thế nào?

Trong ba ngày tranh tụng, các luật sư của ông Đinh La Thăng đều cho rằng thân chủ không cố ý làm trái, không làm mất 800 tỷ.