Ông Huỳnh Quang Hải vẫn phụ trách lĩnh vực ‘khủng’ tại Bộ Tài chính

Thứ ba, 04/06/2019, 05:41 AM

Theo phân công nhiệm vụ Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải được giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của Bộ Tài chính như bảo hiểm, quản lý nhà nước về chứng khoán…

bi-ki-luat-ve-dang-ong-huynh-quang-hai-van-phu-trach-linh-vuc-khung-tai-bo-tai-chinh
Theo phân công nhiệm vụ Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải được giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của Bộ Tài chính như bảo hiểm, quản lý nhà nước về chứng khoán… 

Tại kỳ họp 36 vừa kết thúc hôm 31/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải.

Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Ông Huỳnh Quang Hải sinh ngày 6/1/1961, quê quán tại Nghĩa Hành - Quảng Ngãi là Cử nhân kinh tế. Ngày 21/07/2015, tại Quyết định 1111/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải khi đó đang giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 12/2018 tại Quyết định số 1752/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay ông Trần Văn Hiếu.

Tại Bộ tài chính, ông Huỳnh Quang Hải được phân công chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; công tác tài chính nội Ngành; công tác xuất bản và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Ông trực tiếp phụ trách: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Cục Kế hoạch tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Nhà khách Bộ Tài chính tại Sầm Sơn Thanh Hoá, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, Nhà xuất bản Tài chính.

Cùng với đó là việc theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa –Thiên- Huế.

Năm 2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tổ chức đám cưới với cô ca sĩ kém 17 tuổi Đinh Hiền Anh, người từng được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà". Ca sỹ này đã làm dậy sóng dư luận xã hội và của cộng đồng mạng khi "khoe vé bóng đá", khoe đồ hàng hiệu xa xỉ hay những phát ngôn về tình cảm của 2 người.

Cũng trong tháng 4/2019, Đinh Hiền Anh được vinh danh "Bông hồng Quyền lực - Nhân vật của năm 2019", vốn là giải thưởng dành cho những cống hiến của các nữ doanh nhân trong lĩnh vực đang làm việc, cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây là giải thưởng thường niên do ấn phẩm "Kết nối Doanh nhân" tổ chức.

Tuy nhiên, ngay khi cô nhận giải thưởng, đã có nhiều ý kiến trái chiều, hoài nghi về giá trị thực tiễn những đóng góp của cô cho xã hội và cộng đồng.

 

Đại biểu Quốc hội tranh luận về khoản nợ 4.069 tỷ đồng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Đề nghị bố trí 4.069 tỷ đồng từ khoản 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn các dự án quan trọng quốc gia cho dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhận được nhiều quan điểm trái chiều từ các vị đại biểu khác.

 

Lật tẩy chiêu trò ký gửi bất động sản trốn thuế, Đà Nẵng lệnh xử lý

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp kiểm tra, xử lý tình trạng “ký chờ”, “ký gửi” trong giao dịch bất động sản và giao Công an TP thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong giao dịch bất động sản.

 

Ông Bùi Quang Tiên và ông Nguyễn Văn Lộc không còn là thành viên HĐQT BIDV

Ông Bùi Quang Tiên và ông Nguyễn Văn Lộc thôi không còn là thành viên HĐQT BIDV để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/6/2019.