Ông Nguyễn Bắc Son không nhớ tiêu hết 3 triệu USD vào việc gì

Thứ tư, 18/12/2019, 19:35 PM

Tại phiên tòa chiều nay, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son xin thay đổi lời khai, nói chưa hề đưa tiền nhận hối lộ cho con gái.

ong-nguyen-bac-son-khong-nho-tieu-het-3-trieu-usd-vao-viec-gi
Bị cáo Nguyễn Bắc Son trình bày tại tòa chiều 18-12 - Ảnh: TTXVN.

Chiều 18/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Theo cáo trạng, năm 2015, bị cáo Nguyễn Bắc Son – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo các cấp dưới tại Bộ TT&TT và Mobifone để Mobifone mua 95% cổ phần của Cty CP nghe nhìn toàn cầu AVG với giá hơn 8.445 tỷ đồng.

Thương vụ mua bán này trái quy định của nhà nước, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Phạm Nhật Vũ – Chủ tịch HĐQT AVG đã “cảm ơn” ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD. Cựu Bộ trưởng khai đã đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền số tiền này.

Tuy nhiên, khi Viện kiểm sát quay lại phần xét hỏi ông Nguyễn Bắc Son: "Có đúng bị cáo khai đưa tiền cho con và đầu tư thì là vào đâu?" thì ông Son trả lời: "Có đúng tôi khai như thế"

"Tại cuộc đối chất với con gái Nguyễn Thị Thu Huyền, bị cáo tiếp tục thừa nhận việc đưa tiền cho con gái?", VKS hỏi. Ông Son bối rối một lúc rồi nói: "Vì lý do sức khỏe của tôi nên vẫn nói như thế. Thực sự như phiên tòa hôm qua…".

Ông Son nói đến đây thì đại diện VKS ngắt lời, yêu cầu ông xác nhận việc có khai như thế hay không? Ông Son phủ nhận việc đã đưa tiền cho con gái: "Tôi trả lời nội dung trên là không đúng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được tính mạng".

"Số tiền 3 triệu USD sử dụng vào việc gì?"; "Tôi không nhớ rõ đã sử dụng việc gì, không nhớ hết được", bị cáo Nguyễn Bắc Son xin thay đổi lời khai.

Kết thúc phiên thẩm vấn chiều nay, HĐXX tuyên bố ngày mai 19/12 tòa nghỉ. Thứ sáu (20/12), phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

 

Tình huống cười rơi nước mắt ở tòa xử vụ AVG: 'Không biết thì làm Bộ trưởng làm gì'

Trong phiên xử vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG ngày 17/12, đã có nhiều tình huống khiến người dự toà "cười rơi nước mắt". Thẩm phán đã phải thốt lên: "Các bị cáo đều là Bộ trưởng, Chủ tịch HĐTV mà cứ trả lời là không biết. Không biết thì làm bộ trưởng làm gì?"

 

Ông Nguyễn Bắc Son lại thừa nhận cầm 3 triệu USD nhưng không đưa cho con gái

Tại toà chiều 17/12, Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bất ngờ thay đổi lời khai so với buổi sáng khi thừa nhận đã cầm 3 triệu USD từ bị cáo Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, bị cáo nói rằng không đưa cho con gái.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/ong-nguyen-bac-son-khong-nho-tieu-het-3-trieu-usd-vao-viec-gi-146307.html