Ông Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng: Mong sớm về với gia đình

Thứ sáu, 31/12/2021, 05:54 AM

Sau khi thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thứ 3 có liên quan, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện đi chữa trị bệnh ung thư tái phát, mong sớm trở về đoàn tụ với người thân.

Sau khi thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thứ 3 có liên quan, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện đi chữa trị bệnh ung thư tái phát, mong sớm trở về đoàn tụ với người thân.

Sau khi thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thứ 3 có liên quan, ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện đi chữa trị bệnh ung thư tái phát, mong sớm trở về đoàn tụ với người thân.

Chiều ngày 30/12, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và tuyên án vào ngày mai, 31/12.

Nói lời sau cùng trong vụ án thứ 3, ông Chung cho rằng những gì ông và các bị cáo đã làm đều thể hiện mong muốn mang đến những lợi ích, hiệu quả về công nghệ thông tin cho người dân Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Hà Nội thừa nhận bản thân có những sai phạm về pháp luật, thừa nhận trách nhiệm của người từng đứng đầu chính quyền thành phố về những sai phạm liên quan gói thầu số hóa năm 2016.

"Tôi rất mong HĐXX sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại phiên tòa, để từ đó có xem xét chính sách nhân văn, khoan hồng", ông Chung nêu.

Bị cáo nhắc lại việc đã 2 lần đi mổ ung thư vào tháng 4/2015 và tháng 10/2016, đồng thời, trong thời gian qua và hiện nay đang phải duy trì chữa bệnh này. "Tôi đã 2 lần đi mổ ung thư vào các năm 2015 và 2016, hiện phải duy trì việc chữa bệnh này. Gần đây, bệnh có biểu hiện tái phát", ông Chung nói và mong HĐXX căn cứ tình hình sức khỏe của bị cáo để giảm nhẹ.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Hà Nội cũng bày tỏ nguyện vọng sớm được trở về đoàn tụ với người thân: "Bị cáo còn có bố mẹ già, mong muốn được sớm đoàn tụ gia đình để chăm lo cho bố mẹ".

Tương tự, các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn, mong HĐXX xem xét toàn diện vụ án, cho hưởng mức án khoan hồng nhất có thể.

Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện VKS đã luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt sáu bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường hợp của bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị đề nghị 3-4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cộng với hai bản án trước, bị cáo phải chịu hình phạt chung là 16-17 năm tù.

Chiều nay 31/12, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.