Xã hội
24/07/2015 12:48Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu?
Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu hay không đang là câu hỏi lớn bởi nếu ông Trân thành công thì Việt Nam sẽ có một tổ hợp khí tài có thể đánh chìm được một chiếc tàu khu trục có giá cả trăm triệu USD.
Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu?
Đó có thể là điều không tưởng, hoang đường với nhiều người, thậm chí vợ ông cũng nghĩ rằng ông đang có vấn đề về thần kinh nhưng bỏ qua mọi lời nói, ông Phan Bội Trân vẫn quyết tâm đổ tiền thừa kế vào làm tàu ngầm chiến đấu.
Mang trong mình một khát vọng chế tạo một tổ hợp khí tài đủ mạnh để có thể chiến đấu với những tàu ngầm hiện đại của các nước khác, góp phần bảo vệ Tổ quốc nên kỹ sư Phan Bội Trân đang âm thầm lên kế hoạch cho dự án vĩ đại của mình. Xung quanh vấn đề Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu hay không thì cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau, có người ủng hộ, có người phản đối, cũng có người tin tưởng nhưng cũng có người hoài nghi.
Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu hay không là điều nhiều người quan tâm
Tuy nhiên sự thành công của tàu ngầm Yết Kiêu 1, chiếc tàu ngầm do người Việt Nam chế tạo thành công đầu tiên phần nào sẽ khẳng định được sự khả thi trong dự án tới của ông Trân.
Ý tưởng sản xuất tàu ngầm chiến đấu của ông xuất phát từ suy nghĩ muốn chiến thắng trong giao chiến thì chúng ta phải không bị tiêu hao lực lượng. Từ đây ông nảy sinh ra ý tưởng sản xuất vũ khí và tổ hợp khí tài với vật liệu sản xuất rẻ, đó là composite.
Hơn nữa ông Ngô Bảo Trân từng có kinh nghiệm làm trong ngành composite nên ông biết chỉ composite mới cho phép chúng ta làm tàu ngầm tàng hình và có thể chế tạo hàng loạt.
Ông Phan Bội Trân sẽ sản xuất tàu ngầm chiến đấu bằng số tiền thừa kế của mình
Ông quyết định dùng chính số tiền thừa kế của mình để chế tạo một tổ hợp khí tài khoảng 2 tỷ bao gồm chiếc tàu ngầm 6m, hai quả ngư lôi và hệ thống modul thứ 3. Trong đó tàu ngầm và ngư lôi sẽ dùng để tấn công còn modul thứ 3 sẽ dùng để hỗ trợ mặt hậu cần.
Tuy nhiên ông cũng gặp phải những khó khăn trong việc chế tạo tàu ngầm chiến đấu này bởi vì giá thành quá rẻ và khiến mọi người nghi ngờ về sức mạnh của nó. Vì vậy ông cần nhà nước tạo điều kiện cũng như cho cơ hội để bắn thử. Mà đối tượng để thử ở đây là chiếc tàu chiến lớp Gepard. Đó là một câu hỏi lớn và khó khăn của dự án này của ông. Nhưng nếu để đổi một chiếc tàu chiến lớp Gepard để xây dựng được một tổ hợp khí tài phục vụ quân sự thì đây là điều nhà nước nên xem xét và ủng hộ.

