Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden, Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý

Thứ năm, 26/11/2020, 05:29 AM

Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden, Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý... đó một trong nhiều tin mới liên quan bầu cử Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay hồi 2013. Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay hồi 2013. Ảnh: Reuters

Ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Joe Biden

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25/11 gửi thông điệp chúc mừng ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, hơn 2 tuần sau khi ứng viên đảng Dân chủ được truyền thông Mỹ dự đoán giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.  "Thúc đẩy phát triển các mối quan hệ Mỹ-Trung lành mạnh và bền vững không chỉ là lợi ích cơ bản của người dân 2 nước, mà còn đáp ứng kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế" – hãng thông tấn Tân Hoa Xã trích dẫn thông điệp chúc mừng cho biết.

"Tôi hy vọng được thấy 2 phía nêu cao tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi và tập trung hợp tác trong khi quản lý và kiểm soát tranh chấp" – ông Tập Cận Bình nói thêm, theo Tân Hoa Xã.

Trước đó, vào ngày 13/11, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã gửi thông điệp chúc mừng của Bắc Kinh dành cho ông Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris nhưng không đề cập tên Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Tuy nhiên, người này nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được "xác định dựa trên luật pháp và quy trình của Mỹ".

Tổng thống Mexico chưa chịu công nhận ông Biden chiến thắng

Nhà lãnh đạo Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 25/11 một lần nữa từ chối chúc mừng ông Biden chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với lý do cần chờ tới thời điểm mọi thủ tục hoàn tất theo luật pháp sở tại, Reuters đưa tin.

Tổng thống Lopez Obrador cho biết ông không ủng hộ, cũng không phản đối bất cứ ứng viên hay đảng phái chính trị nào trong quá trình bầu cử tại Mỹ. Ông khẳng định chỉ đưa ra tuyên bố chúc mừng khi có kết quả chính thức.

"Điều tốt nhất lúc này là gì? Đó là chờ đợi", ông Lopez Obrador nói.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Ảnh: AFP.

Ông Lopez Obrador từng nhiều lần chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt về vấn đề người nhập cư.

Năm 2017, ông từng kêu gọi chính phủ tiền nhiệm khởi kiện chính quyền Mỹ ra Tòa án Công lý Quốc tế vì vi phạm nhân quyền và phân biệt chủng tộc.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Lopez Obrador từng đe dọa sẽ biến 50 cơ quan đại diện ngoại giao Mexico ở Mỹ thành nơi trú ẩn cho người nhập cư.

Mặc dù vậy, từ khi trở thành tổng thống vào tháng 12/2018, ông Lopez Obrador có xu hướng hợp tác hơn với Washington để ngăn chặn người nhập cư trái phép từ Mexcio vào Mỹ.

Tổng thống Trump tiếp tục cuộc chiến pháp lý trong đơn độc

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi các trợ lý của Tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp báo về những nỗ lực pháp lý đang dần cạn kiệt của họ nhằm lật ngược kết quả bầu cử. Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tim Murtaugh đã không có bất kỳ bài đăng nào trên Twitter trong gần một tuần qua. 

“Không ai trong chiến dịch tranh cử thực sự làm bất cứ điều gì”, quan chức cấp cao của chiến dịch cho biết.

Tuy nhiên, tại thủ đô Washington, Tổng thống Trump vẫn không từ bỏ nỗ lực, đồng thời tiến hành các nhiệm vụ của tổng thống ở mức tối thiểu và tuyên bố trên Twitter rằng ông “sẽ sớm thắng thế” trong cuộc bầu cử.

Một số trợ lý trong đội ngũ ông Trump đang rời công sở và trở về nhà trong kỳ nghỉ Lễ.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Chỉ còn một đội ngũ khá nhỏ”, một cố vấn trong chiến dịch của ông Trump nói.

Nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Trump đang được thực hiện với một cuộc chiến pháp lý do luật sư Rudy Giuliani dẫn đầu. Tuy nhiên, hầu hết các cố vấn của ông Trump cho rằng, cuộc chiến pháp lý này sẽ không mang lại kết quả khả quan.

“Cửa sổ đang đóng lại. Có một cơ hội rất tốt để ông ấy (Trump) tái tranh cử vào năm 2024. Nhưng nếu ông ấy muốn làm điều đó, ông ấy không muốn giảm vị thế của mình khi đóng vai một kẻ thất bại”, Stephen Moore, cố vấn kinh tế không chính thức của ông Trump nói.

Trong những ngày qua, Tổng thống Trump và đội ngũ tranh cử phải chịu những đòn giáng mạnh mẽ vào nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. 

Bài liên quan