Ông Tập Cận Bình lần đầu đến tâm dịch Vũ Hán

Thứ ba, 10/03/2020, 18:50 PM

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Vũ Hán hôm nay (10/3). Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến đây kể từ khi dịch bùng phát, Straits Times đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh hôm 2/3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Học viện Khoa học Quân y ở Bắc Kinh hôm 2/3.

Chuyến thăm không báo trước của ông Tập Cận Bình diễn ra khi Vũ Hán và phần còn lại của tỉnh Hồ Bắc, bị phong tỏa kể từ cuối tháng 1/2020, có số ca nhiễm mới giảm đáng kể.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập đến Vũ Hán bằng máy bay để "kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh" ở khu vực này.

Ông cũng sẽ gặp các nhân viên y tế tuyến đầu, các quan chức quân đội, nhân viên cộng đồng, cảnh sát, bệnh nhân và cư dân tại đây.

Chủng virus corona mới gây dịch Covid-19 được cho là bắt đầu xuất hiện vào tháng 12/2019 tại một khu chợ bán động vật hoang dã ở Vũ Hán trước khi lan rộng ra khắp Trung Quốc và trở thành một dịch bệnh toàn cầu.

Tính đến ngày 9/3, hơn 4.000 người đã chết và hơn 114.000 người bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Hôm 10/3, Trung Quốc chỉ báo cáo 19 trường hợp mới. Đây là con số thấp nhất kể từ khi dữ liệu về dịch bệnh bắt đầu được công bố hôm 21/1.

Trong số 19 ca nhiễm mới có 17 ca ở Vũ Hán và hai ca từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Bài liên quan