Ông Tập Cận Bình sẽ gặp ông Putin ít nhất 3 lần trong năm nay

Thứ ba, 11/02/2020, 07:00 AM

Bắt đầu từ tháng 5/2020, các cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc sẽ liên tiếp diễn ra.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối BRICs năm 2019.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh các nước thuộc khối BRICs năm 2019.

Ngày 10/2, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết, Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì hai cuộc gặp tại Nga và một cuộc gặp tại Trung Quốc trong năm nay, cũng như dự kiến tổ chức các cuộc hội đàm bên lề nhiều sự kiện quốc tế khác.

Nhà ngoại giao Nga bày hỏ hy vọng, khi kết thúc mùa Xuân, tình hình (bùng phát dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra) sẽ được giải quyết.

Ông Denisov cho hay: "Hy vọng những sự kiện chính bắt đầu từ tháng 5 với chuyến thăm được mong đợi và lên kế hoạch của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga để tham dự những sự kiện kỷ niệm 75 năm chiến thắng Liên bang Soviet trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại cũng như các cuộc gặp khác sẽ diễn ra theo đúng lịch trình".

Theo ông Denisov, ngoài chuyến thăm Nga vào tháng Năm, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng định tới St. Petersburg vào tháng Bảy trong khi người đồng cấp Nga sẽ tới Trung Quốc vào nửa cuối năm nay.

Đại sứ Denisov nêu rõ: "Chúng ta có rất nhiều cuộc gặp và rất nhiều chuyến thăm nhưng mỗi năm có một sự kiện chính - chuyến thăm cấp nhà nước hay chính thức. Năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã tới thăm Nga vì vậy năm nay đến lượt chúng ta thăm họ" và số cuộc gặp bên lề các sự kiện quốc tế trong năm nay "sẽ không ít hơn năm ngoái".

Bài liên quan