Ông Tập yêu cầu quân đội tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thứ tư, 27/05/2020, 09:41 AM

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu các lực lượng vũ trang nước này vượt khó khăn vì dịch Covid-19 để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

"Cần tìm ra những cách thức mới để huấn luyện và sẵn sàng cho chiến tranh, bởi các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã được bình thường hóa. Cũng cần tăng cường chuẩn bị cho xung đột vũ trang, tiến hành huấn luyện sát thực tế chiến đấu một cách linh hoạt, nâng cao năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quân sự", tờ South China Morning Post dẫn lời phát biểu của ông Tập Cận Bình tại cuộc gặp các sĩ quan quân đội bên lề kỳ họp quốc hội tại Bắc Kinh ngày 26/5.

Ông đồng thời ca ngợi quân đội đã có đóng góp tích cực cho nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận thách thức mà Covid-19 đã tác động đến quân đội, tuy nhiên sự kết hợp giữa các lĩnh vực dân sự, quân sự và chính trị tại Trung Quốc đã trở thành lợi thế trong xử lý khủng hoảng. 

Vài ngày trước Bắc Kinh tuyên bố tăng 6,6% ngân sách quốc phòng, tương đương 1.268 tỷ nhân dân tệ (hơn 178 tỷ USD). Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nước ngoài bày tỏ hoài nghi về con số này. Họ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn.

[Trung Quốc tuyên bố áp đặt luật an ninh với Hong Kong bằng mọi giá]

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết nước này đang đối mặt với mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt từ đảng cầm quyền ủng hộ độc lập từ Đài Loan. "Chính quyền đảng Dân Tiến tại Đài Bắc đang dựa vào những thế lực bên ngoài và tiến xa hơn trên con đường ly khai, khiến tình hình đáng lo ngại hơn", ông này cho hay.

Theo ông Ngô, Bắc Kinh còn phải đối mặt những rủi ro và thách thức an ninh mới, bao gồm chủ nghĩa đơn phương, làm lung lay an ninh quốc tế và khiến những nguy cơ về địa chính trị gia tăng. "Chúng ta phải tính toán về kinh tế, nhưng khi xem xét ngân sách quốc phòng, chúng ta phải đặt tính toán về an ninh lên trên hết", ông Ngô nói.

Phát ngôn trên của các nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang gia tăng căng thẳng về nhiều vấn đề, từ Hong Kong đến Đài Loan, Biển Đông, cuộc chiến thương mại và cả dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump gần đây đã phê chuẩn hợp đồng bán cho Đài Loan 18 ngư lôi hạng nặng trị giá 180 triệu USD. Trong khi đó, khi vừa tái nhậm chức, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố không tuân theo nguyên tắc "Một Trung Quốc" và sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo. 

Ông Ngô lên án thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan và gọi đó là động thái "vô cùng sai lầm và nguy hiểm", nói thêm rằng bất cứ nỗ lực nào của đảng Dân Tiến nhằm tìm kiếm độc lập bằng vũ lực cũng sẽ bị "chấm dứt trong hổ thẹn và nhục nhã".