Ông Trịnh Xuân Thanh và con trai bất ngờ rút đơn kháng cáo

Thứ hai, 07/05/2018, 11:10 AM

Cựu Chủ tịch tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC và con trai cùng rút đơn kháng cáo bản ản TAND TP HN đã tuyên.

con-trai-ong-trinh-xuan-thanh-khang-cao-doi-lai-biet-thu
Ông Trịnh Xuân Thanh và con trai bất ngờ rút đơn kháng cáo. Ảnh: TTXVN

Sáng nay 7/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN), ông Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và 13 bị cáo khác.

Tuy nhiên, khi phiên tòa bắt đầu, thư ký phiên tòa công bố thủ tục và cho biết, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo.

Chủ tọa Nguyễn Văn Sơn cho biết, ngày 2/5, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã có đơn rút kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của 2 vụ án (vụ PVC và vụ PVP Land). Ông Thanh trình bày lý do rút kháng cáo là do gặp vấn đề về sức khỏe. Do vậy, cựu Chủ tịch PVC không có mặt trong phiên tòa sáng nay.

Trong phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh án chung thân với 2 tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản.

Trong phiên phúc thẩm sáng nay, ông Trịnh Hùng Cường (con trai ông Trịnh Xuân Thanh) cũng rút đơn kháng cáo đề nghị trả lại biệt thự và ôtô.

Ngoài cha con ông Trịnh Xuân Thanh, các bị cáo khác không rút đơn nên HĐXX tiếp tục phiên phúc thẩm.

Ba luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng ở phiên tòa này là luật sư Đào Hữu Đăng, luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Phan Trung Hoài.

Có hơn 30 phóng viên trong và ngoài nước theo dõi phiên tòa qua màn hình tivi ở phòng báo chí.

Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 7/5 đến 16/5.

 

Tòa Cấp cao xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hôm nay 7/5, Tòa cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm theo đơn chống án của ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 13 bị cáo khác trong vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại PVN, PVC.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

 

Ông Đinh La Thăng kháng cáo vụ PVN góp 800 tỷ vào Oceanbank

Ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo trong vụ án "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tập đoàn PVN khi đầu tư 800 tỷ vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.