Cho rằng mình bị ép cung, điều tra viên không công tâm, Tý “điên” nộp đơn kháng cáo kêu oan dù đã được thả tự do tại tòa.
ong-trum-bao-ke-ben-xe-mien-dong-tiep-tuc-keu-oan
các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 2/4, thông tin từ TAND TP HCM cho biết cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo kêu oan của ông Nguyễn Trọng Ngôn (tức Tý điên, sinh năm 1974), người vừa bị tuyên tội cố ý gây thương tích với mức án bằng thời gian tạm giam nên được thả tự do tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Tý “điên” đã đứng ra tụ tập các đối tượng thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực Bến xe Miền Đông.

Băng nhóm này sẵn sàng đánh bất cứ người nào có mâu thuẫn với mình để dằn mặt và tạo "số má" tại khu vực bến xe. Đồng thời, Tý còn chỉ đạo các đàn em trong nhóm trực tiếp gặp các nhà xe yêu cầu chi tiền "bảo kê". Nếu các nhà xe không chấp nhận sẽ bị gây khó dễ trong khi hoạt động tại bến xe.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến khi bị bắt giữ, Tý "điên" cùng đồng bọn đã nhiều lần tấn công người khác và cướp đoạt tài sản tại khu vực Bến xe Miền Đông.

Sáng 23/7/2010, ông Lợi (sinh năm 1959, ngụ quận Gò Vấp) lái taxi đưa khách vào Bến xe Miền Đông và hướng dẫn khách mua vé đi. Thấy ông Lợi chỉ khách vào quầy vé, Ngôn chửi thề, muốn đưa khách vào hãng xe do nhóm Ngôn bảo kê.

Lời qua tiếng lại, Ngôn xông vào đánh ông Lợi và các thuộc hạ cũng cầm cây sắt vào đánh hội đồng khiến tài xế này bất tỉnh. Ông Lợi được người dân đưa đi cấp cứu, tỉ lệ thương tật là 58,7%.

Ngày 23/6/2011, chỉ vì can ngăn đánh nhau và đỡ nạn nhân bị nhóm Ngôn đánh mà ông Bình (sinh năm 1968, nhân viên hãng xe H.L.) đã bị nhóm Ngôn đánh hội đồng gây thương tật 20,8%....

Mở rộng điều tra, công an xác định, từ năm 2012 đến 2013, nhóm Ngôn cho một số đối tượng đến quầy vé của công ty vận tải A.B, công ty vận tải T.P. dọa nạt nhân viên bán vé, đánh cán bộ điều vận để thu tiền bảo kê.

Lo sợ, công ty vận tải A.B. đã nộp cho nhóm Ngôn 49 triệu đồng, công ty vận tải T.P chi 24 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo cho rằng lời khai của nhân chứng bán hàng giải khát ở bến xe Miền Đông là không đúng sự thật và bịa đặt. Bị cáo Đinh Trọng Quý khai lúc bị bắt thì bị di lý xuống Tiền Giang và sau đó mới được đưa lên TPHCM để tiếp tục điều tra. Quý cũng khai rằng có xin công an đối chất để làm rõ một số vấn đề nhưng không được chấp nhận.

Bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn khai rằng vừa chạy xe máy vào Bến xe Miền Đông thì bị bắt, Ngôn không biết tại sao mình bị bắt, mình phạm tội gì. Ngôn cho rằng khi xảy ra các vụ đánh nhau Ngôn không có mặt ở hiện trường. Khi bị bắt Ngôn nói rằng không được cho đối chất với đồng phạm mà bị ép cung.

Bị cáo Dương Văn Lành khai rằng lời khai của mình tại cơ quan điều tra là không đúng sự thật vì bị ép cung. Lành kể điều tra viên nói rằng "Anh em đã nhận hết rồi, mày nhận luôn đi". Tuy nhiên, chủ tọa công bố lại lời khai của Lành tại phiên toà lần trước Lành khai không bị ai ép cung, lời khai của mình là đúng sự thật thì Lành im lặng.

Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn khai nhận bị điều tra viên đánh gây thương tích ở đầu, phải cấp cứu tại bệnh viện 30/4. Ngôn cho rằng có nhân chứng chứng minh thời điểm xảy ra vụ đánh ông Lợi anh ta không có mặt ở hiện trường.

Có mặt tại phiên xét xử, bị hại Bình cho biết tại thời điểm bị đánh, ông không nhìn rõ mặt ai gây thương tích cho mình. Ông cũng không yêu cầu bồi thường. Bị hại Lợi do bị bệnh nên cử con gái làm người đại diện đến tham dự phiên xét xử.

Với hành vi của mình HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trọng Ngôn lãnh 4 năm 3 tháng 26 ngày tù, Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1967, ngụ quận Bình Thạnh, anh ruột Ngôn) nhận 4 năm 3 tháng 26 ngày tù , Dương Văn Lành (sinh năm 1981, quê Trà Vinh) 4 năm 3 tháng tù, Đinh Trọng Quý (sinh năm 1990, quê Hưng Yên) 4 năm 3 tháng 25 ngày tù, Ngô Quang Đồng (sinh năm 1988, quê Thừa Thiên-Huế) 4 năm 3 tháng 25 ngày tù và Hồ Sỹ Quý (tự Quý điên, sinh năm 1983, quê Thanh Hóa) 3 năm 10 tháng 13 ngày tù.

Các bị cáo này được trả tự do tại tòa, riêng bị cáo Lành vẫn bị giam giữ do đang thi hành một bản án khác.

Sau khi được tòa tuyên bằng thời gian tạm giam Ngôn tiếp tục kháng cáo kêu oan về hành vi của mình.

 

Đánh chết bạn gái, chỉ bị tội cố ý gây thương tích

Theo HĐXX, bị cáo đánh chị H. nhưng không cố ý tước đoạt mạng sống, việc chị H. té đập đầu vào tường là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

 

Vì sao không khởi tố bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé 10 tuổi tội 'Cố ý gây thương tích'?

Để xử lý các đối tượng về Tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS, người đại diện hợp pháp cho người bị hại cần thiết phải có đơn yêu cầu xử lý đối tượng theo quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự 2003.