Ông Trump có thể lập đảng mới ở Mỹ

Thứ tư, 20/01/2021, 19:23 PM

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có ý định thành lập một đảng mới trong bối cảnh ông sắp rời Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có ý định thành lập một đảng mới trong bối cảnh ông sắp rời Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có ý định thành lập một đảng mới trong bối cảnh ông sắp rời Nhà Trắng.

Wall Street Journal hôm 19/01 đưa tin tổng thống Trump đã bàn luận về vấn đề này với các cộng sự trong tuần qua, cho rằng có thể gọi đảng mới là "Đảng Yêu nước".

Theo tờ báo, hiện vẫn chưa rõ tổng thống Mỹ nghiêm túc như thế nào về việc thành lập đảng mới. Wall Street Journal cũng lưu ý rằng nhiều người ủng hộ ông Trump không có liên quan mật thiết gì với đảng Cộng Hòa trước khi ông giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng này hồi năm 2016.

Hiện tại vẫn có nhiều tin đồn về việc ông Trump có ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Nếu có, ông có thể sẽ khiến các ứng viên khác của đảng Cộng Hòa không có nhiều cơ hội thắng cử. Trong quá khứ, các ứng viên đảng thứ ba thường không giành được sự ủng hộ đủ lớn để thách thức ứng viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

Các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cũng được cho là sẽ phản đối ý định thành lập đảng mới của ông Trump, bởi lo ngại ông thu hút sự ủng hộ từ các ứng viên của đảng này.

Đã có nhiều đồn đoán về tương lai của tổng thống Trump sau khi ông thất cử. Hồi tháng 11, Axios đưa tin các đồng minh của ông đang tìm cách mua lại kênh tin Newsmax và cạnh tranh với Fox News. Tuy vậy, giám đốc điều hành Newsmax đã phủ nhận thông tin này.

Tương lai của ông Trump tại Washington DC cũng được cho là sẽ có nhiều thách thức. Phiên tòa luận tội ông tại Thượng viện sẽ diễn ra sau khi ông rời Nhà Trắng, và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell chưa quyết định liệu có bỏ phiếu luận tội ông hay không.

Theo báo chí Mỹ, các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa sẽ bỏ qua lễ tạm biệt của Tổng thống Donald Trump tại bang Maryland vào ngày 20/1 để tham gia các hoạt động trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.  

Tờ Washington Post và đài CNN đưa tin Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến không có mặt trong buổi tiễn ông Donald Trump tại căn cứ Andrews mà sẽ tham gia lễ nhậm chức của ông Joe Biden. 

Các nguồn tin thân cận với ông Pence tiết lộ việc tham dự cả 2 sự kiện là một thách thức về mặt hậu cần. Theo lịch, lễ tạm biệt của ông Trump diễn ra lúc 8 giờ sáng 20-1 (giờ địa phương), cách điện Capitol khoảng 17,7 km về phía Đông Nam. Vài giờ sau, ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ngoài ra, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy đã chấp nhận lời mời của ông Biden để tham gia thánh lễ tại 1 nhà thờ ở Washington vào khoảng 8 giờ 45 phút. Dự kiến, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng tham gia.

Ông Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong thời gian ngắn vào năm 2017, nói với đài CNN rằng ông nhận được lời mời tới buổi lễ tạm biệt của Tổng thống Trump nhưng không có kế hoạch tham dự. Ông John Kelly, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump, cũng được cho là đã từ chối lời mời tham dự buổi lễ.

Ông Trump đã đánh mất sự ủng hộ của 1 số thành viên Đảng Cộng hòa sau khi bị cáo buộc kích động hàng trăm người ủng hộ xâm nhập điện Capitol hôm 6/1, dẫn đến cuộc bạo loạn khiến ít nhất 5 người chết.