Ông Trump có thể tái tranh cử tổng thống năm 2024 nếu thất bại?

Thứ sáu, 06/11/2020, 10:05 AM

Ông Donald Trump có thể tái tranh cử tổng thống 2024 nếu thất bại năm nay, theo các cựu trợ lý.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Cựu quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng cho biết, ông Donald Trump có thể tái tranh cử tổng thống năm 2024 nếu thất bại năm nay.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng ông ấy có khả năng tranh cử vào năm 2024. Ông ấy không thích thua cuộc" - cựu trợ lý của ông Donald Trump, Mick Mulvaney, phát biểu tại một phiên họp của Viện Các vấn đề Quốc tế và Châu Âu tổ chức ở Dublin.

"Sau khi cuộc bầu cử này kết thúc, ai là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho năm 2024? Tôi nghĩ bây giờ mọi người bắt đầu nói rằng ông ấy (Trump) có thể là người đó" - ông Mulvaney cho hay.

Cựu trợ lý tổng thống, người hiện giữ vai trò là đặc phái viên về Bắc Ireland, không nghĩ tuổi tác của ông Trump là lý do khiến ông sẽ không ra tranh cử, chỉ ra rằng trong 4 năm nữa ông Donald Trump sẽ trẻ hơn "về mặt thể chất" so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện nay.

Vào ngày bầu cử tổng thống tiếp theo, ông Donald Trump sẽ 78 tuổi trong khi ông Joe Biden sẽ bước sang tuổi 78 vào ngày 20.11.2020.

"Những câu chuyện về năng lượng của ông Donald Trump và việc ông ấy không ngủ cũng như sự hoạt bát của ông là sự thật" - Mulvaney nói thêm.

Về mặt pháp lý, mặc dù hiến pháp Mỹ cấm các tổng thống phục vụ hơn hai nhiệm kỳ, nhưng không quy định phải hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Mulvaney không phải là người duy nhất trong số các nhân viên cũ của ông Trump đề xuất rằng ông có thể tranh cử vào năm 2024 nếu nỗ lực của ông không thành công trong năm nay.

Steve Bannon đã đưa ra gợi ý tương tự vào tháng 10 và cựu cố vấn Bryan Lanza cũng nói với chương trình Today trên BBC Radio 4 rằng ông Trump đang ở "vị thế tốt" để tái tranh cử sau 4 năm nữa.

Lanza cho biết ông nghĩ ông Donald Trump có cơ hội nếu tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

"Ông Joe Biden sẽ có cơ hội đưa đất nước này thoát khỏi COVID-19 và chúng ta sẽ xem những thành công và thất bại của ông ấy. Và không ai trong đảng Cộng hòa có thể thách thức Tổng thống Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ", ông Lanza nói.

Nếu Tổng thống Trump "thua một cuộc bầu cử sít sao", ông có thể lấy đó làm lý do mạnh mẽ để tranh cử lại. Và đảng Cộng hòa sẽ tạo điều kiện để điều đó xảy ra" - Lanza cho hay.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu ông ấy quyết định tái tranh cử” - chiến lược gia của đảng Cộng hòa Mike Dennehy nói. "Tổng thống sẽ là ứng cử viên nặng ký để giành được đề cử. Tôi tin rằng ông ấy sẽ bị thách thức, nhưng ông ấy sẽ là người được yêu thích nhất".

Bài liên quan