Ông Trump công bố kế hoạch 'Mở cửa nước Mỹ trở lại'

Thứ sáu, 17/04/2020, 06:51 AM

Truyền thông Mỹ ngày 16/4 đã đưa tin về những đường lối chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump đối với kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn.

Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch mở cửa lại nước Mỹ tại buổi họp báo ngày 16/4. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch mở cửa lại nước Mỹ tại buổi họp báo ngày 16/4. Ảnh: AP.

"Dựa trên dữ liệu mới nhất, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi nhất trí có thể bắt đầu mặt trận mới trong cuộc chiến, được chúng tôi gọi là Mở cửa Nước Mỹ Trở lại", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 16/4.

"Chúng ta không đồng loạt mở cửa tất cả, mà cẩn thận làm từng bước một", ông nói.

Trong giai đoạn đầu, các địa điểm như nhà hàng và rạp chiếu phim có thể hoạt động trở lại cùng với quy định giãn cách xã hội chặt chẽ.

Ở giai đoạn 2, việc hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu có thể được dỡ bỏ và các trường học có thể mở cửa trở lại.

Trong giai đoạn 3, những người trong nhóm dễ bị tổn thương sức khỏe có thể tương tác trở lại với cộng đồng.

Theo các báo, Tổng thống Trump đã cho phép một số bang nới lỏng phong tỏa từ ngày 1/5 hoặc sớm hơn.

Theo New York Times, thống đốc các bang có thể mở cửa từ ngày 1/5 hoặc sớm hơn tùy ý. Ông Trump giảm đối đầu với các thống đốc và hứa hẹn sẽ không áp đặt chính quyền cấp bang về thời điểm khôi phục các hoạt động kinh doanh, trường học và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Trước đó, ông từng tuyên bố có quyền hành tuyệt đối trong việc mở cửa nước Mỹ và vấp phải phản ứng từ những người đứng đầu các bang. Thống đốc New York Andrew Cuomo đã cảnh báo sẽ kháng lệnh nếu bị áp đặt dỡ phong tỏa.

"Các bạn sẽ tự đưa ra quyết định riêng. Các bạn sẽ là người quyết định. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn. Chúng ta sẽ mở cửa đất nước trở lại và đảm bảo điều này diễn ra. Mọi người muốn làm việc trở lại", Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc điện đàm cùng ngày với các thống đốc.

"Một số bang đang trong tình trạng rất tốt để nhanh chóng mở cửa và, nếu các bạn muốn, có thể dựa trên các khuyến cáo để làm điều này trước ngày 1/5", ông nói sẽ không phản đối những bang nào muốn có thêm thời gian để khống chế dịch trước.

"Nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa, chúng tôi vẫn cho phép. Nếu họ tin rằng đã đến lúc mở cửa, chúng tôi sẽ đảm bảo họ có được tự do và những chỉ dẫn để hoàn thành sứ mệnh nhanh chóng dựa vào những gì họ muốn thực hiện", ông cho biết tại buổi họp báo.

Thông báo của Tổng thống Trump được công bố giữa thời điểm số ca nhiễm virus corona ở nước này ngày 16/4 đã vượt mốc 658.000 trường hợp, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tổng số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận ở Mỹ đã vượt mốc 30.000 người vào ngày 16/4.

Tính từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, đã có 30.990 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ - mức cao nhất thế giới. Ngay sau Mỹ là Italy với 21.645 trường hợp tử vong, mặc dù dân số của quốc gia Nam Âu này chỉ bằng 1/5 so với Mỹ. Đứng thứ ba và thứ tư là Tây Ban Nha và Pháp với lần lượt 19.130 và 17.167 người chết.

Bài liên quan