Ông Trump dọa đánh thuế hàng Trung Quốc nếu ông Tập né hội nghị G20

Thứ ba, 11/06/2019, 06:11 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ ra lệnh đánh thuế thêm lên khối hàng hóa 300 tỷ USD của Trung Quốc nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dự hội nghị G20 sắp tới.

ong-trump-doa-danh-thue-hang-trung-quoc-neu-ong-tap-ne-hoi-nghi-g20
Dự kiến ông Trump và ông Tập sẽ gặp gỡ tại hội nghị G20 ở Nhật. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Trump cho biết sẽ ngay lập tức ra lệnh áp thuế 25% lên khối hàng hóa 300 tỷ USD của Trung Quốc nếu ông Tập không hiện diện tại hội nghị G20 ở Osaka (Nhật) cuối tháng này.

Trước đó ông Trump đã tuyên bố sẽ đánh thuế lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc nếu Washington và Bắc Kinh không thể đạt một thỏa thuận thương mại. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã tăng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc sau khi đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Ông chủ Nhà Trắng nói ông sẽ rất ngạc nhiên nếu ông Tập không dự hội nghị G20. Bởi trước đó ông Trump và ông Tập dự kiến sẽ gặp gỡ tại hội nghị để thảo luận về tranh chấp thương mại Mỹ - Trung.

Hiện chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa công bố kế hoạch dự hội nghị G20 cụ thể của ông Tập. Hội nghị G20 sẽ diễn ra tại Osaka vào ngày 28 và 29/6. 

Ông Trump tỏ ra rất tự tin khi khẳng định Trung Quốc sẽ buộc phải đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ. “Trung Quốc sẽ thỏa thuận vì họ buộc phải làm thế. Họ muốn có một thỏa thuận nhiều hơn tôi muốn”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ở thời điểm hiện tại, chính quyền Washington đã đánh thuế lên 30-40% hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ. "Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ đánh thuế lên 60% hàng Trung Quốc còn lại", ông Trump cảnh báo. 

 

Ông Trump ‘hoàn toàn vui’ nếu phải tăng thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoàn toàn thoải mái khi tăng thuế với hàng Trung Quốc nếu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này không có tiến triển.

 

Đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump đình chỉ việc tăng thuế quan với Mexico

Tổng thống Trump cho biết, mức thuế quan mà Mỹ dự định áp đặt với Mexico vào ngày 10/6 sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.