Ông Trump không cung cấp lời khai, từ chối có mặt tại phiên luận tội

Thứ bảy, 06/02/2021, 06:57 AM

Theo đó, đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Trump thông báo ông sẽ không có mặt tại phiên luận tội ở Thượng viện, đồng thời cố vấn của ông Trump, cho biết cựu tổng thống sẽ không cung cấp lời khai vào tiến trình xét xử mà ông cho là “vi hiến”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề nghị của các nghị sĩ tại Hạ viện nước này về cung cấp lời khai tại phiên luận tội ông ở Thượng viện vào đầu tuần tới liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Ðồi Capitol ngày 6-1 vừa qua.

Theo đó, đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Trump thông báo ông sẽ không có mặt tại phiên luận tội ở Thượng viện, dự kiến bắt đầu từ ngày 9-2. Cố vấn của ông Trump, Jason Miller, cho biết cựu tổng thống sẽ không cung cấp lời khai vào tiến trình xét xử mà ông cho là “vi hiến”.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hạ nghị sĩ Jamie Raskin, người sẽ đóng vai trò công tố trong phiên tòa luận tội tại Hạ viện - gửi bức thư cho ông Trump đề nghị ông ra cung cấp lời khai tại phiên xét xử. Trong thư, hạ nghị sĩ Raskin đã đề nghị ông Trump đưa ra các giải trình trước hoặc trong phiên xét xử về hành vi của ông liên quan đến vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông Raskin cũng nhấn mạnh nếu từ chối điều trần, ông Trump có thể đối mặt nhiều bất lợi.

Theo điều khoản luận tội, đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump kích động biểu tình khi kêu gọi những người ủng hộ mình tiến về phía Ðồi Capitol trong khi lưỡng viện Mỹ tổ chức phiên họp chung kiểm đếm phiếu bầu của đại cử tri. Những người biểu tình quá khích được cho là ủng hộ ông Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Vụ bạo động đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát, và hơn 50 cảnh sát bị thương.

Trong diễn biến liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ, luật sư phụ trách kiện tụng bầu cử của ông Trump bị điều tra bỏ phiếu bất hợp pháp. Trước đó luật sư L. Lin Wood đã dành nhiều nỗ lực để lan truyền những tuyên bố về "gian lận bầu cử", nhưng bang Georgia lại đang điều tra xem bản thân ông Wood có bỏ phiếu bất pháp không.

Được biết, các quan chức Georgia đang tiến hành một cuộc điều tra gian lận bầu cử mới với mục tiêu nhằm vào chính ông L. Lin Wood.

Theo đó, văn phòng Ngoại trưởng Georgia xác nhận với tờ The Washington Post rằng họ đang điều tra xem liệu Wood có phải là cư dân hợp pháp của bang khi ông ta bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 hay không.

Văn phòng của Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger nói với Atlanta rằng cuộc điều tra bắt đầu từ một email mà Wood đã gửi cho một phóng viên của kênh WSB-TV. Ông ta nói với phóng viên rằng mình đã sống ở Nam Carolina trong “vài tháng” sau khi mua một ngôi nhà ở đó vào tháng 4.

Ông Wood, 68 tuổi, đã phủ nhận rằng mình rời khỏi tiểu bang này trước cuộc bầu cử. Phải đến 1/2, Wood cho biết, ông mới nộp các thủ tục giấy tờ để biến bất động sản ở Nam Carolina thành nơi ở chính thức của mình. Ông nói rằng mình đã mua những bất động sản này vào 4/2020.

“Tôi luôn là cư dân của bang Georgia cho đến khi tôi tuyên bố thay đổi nơi cư trú mới sang Nam Carolina vào ngày 1/2 vừa qua", Wood nói với Washington Post. “Tôi chưa bao giờ cho rằng mình đã cư trú bất kỳ nới nào khác ngoài Georgia trong năm 2020 vừa qua".