Ông Trump nêu điều kiện để Tổng thống tân cử Biden vào Nhà Trắng

Thứ bảy, 28/11/2020, 14:24 PM

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ rời Nhà Trắng, nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người được đoàn đại cử tri chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông Trump nêu điều kiện để Tổng thống tân cử Biden vào Nhà Trắng

Ông Trump nêu điều kiện để Tổng thống tân cử Biden vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng chỉ có một cách duy nhất để ông Biden trở thành tổng thống Mỹ.

"Ông Biden chỉ có thể vào Nhà Trắng với tư cách là Tổng thống nếu ông ta có thể chứng minh rằng 80 triệu phiếu bầu cho ông ta không có được nhờ gian lận hoặc bất hợp pháp.

Khi bạn thấy những gì đã xảy ra ở TP Detroit, Atlanta, Philadelphia và Milwaukee, những nơi xuất hiện tình trạng gian lận cử tri một cách phổ biến, thì ông ta đang đối mặt với một vấn đề không thể giải quyết được" - ông Trump viết trên Twitter.

Tuy nhiên, Twitter ngay sau đó đã đánh dấu bài đăng của Tổng thống Trump có chứa thông tin gây tranh cãi về gian lận bầu cử.

Được biết, tuyên bố của Trump được đưa ra sau khi hồi đầu tuần, Tổng thống nói với truyền thông rằng ông chắc chắn sẽ rời Nhà Trắng nếu đoàn đại cử tri chứng nhận ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ông cũng nói rằng nếu đoàn đại cử tri bỏ phiếu cho Biden, thì đó sẽ là một sai lầm.

Bên trong khu vực thu thập và kiểm phiếu ở Milwaukee, bang Wisconsin vào ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Bên trong khu vực thu thập và kiểm phiếu ở Milwaukee, bang Wisconsin vào ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Liên quan yêu cầu kiểm phiếu tại những bang được phe ủng hộ ông Trump cho rằng có tiêu cực, mới đây việc kiểm lại phiếu bầu ở hạt đông dân nhất bang Wisconsin, theo yêu cầu từ chiến dịch của ông Trump, kết thúc ngày 27/11. Kết quả là ông Joe Biden gia tăng thế dẫn trước.

Sau đợt kiểm phiếu lại ở hạt Milwaukee, cách biệt giữa hai ứng viên tổng thống được nới rộng thêm 132 phiếu, trong tổng cộng khoảng 460.000 phiếu bầu. Ông Biden giành thêm 257 phiếu, còn ông Trump có thêm 125 phiếu, theo Reuters.

Phía ông Trump đòi kiểm phiếu lại ở hai hạt đông dân nhất Wisconsin, sau khi kết quả bầu cử cho thấy ông kém đối thủ hơn 20.000 phiếu trên toàn bang.

Chiến dịch của ông Trump dự kiến tiêu tốn 3 triệu USD cho việc kiểm phiếu lại ở hai hạt tại Wisconsin. Hạt Dane sẽ kết thúc kiểm phiếu lại vào ngày 29/11.

Ông Trump nhất quyết khẳng định mình thắng cử, dù ông Biden được dự đoán giành 306 phiếu đại cử tri so với 232 của ông Trump.

Về số phiếu phổ thông, ông Biden thắng áp đảo với hơn 80 triệu phiếu so với 73,8 triệu phiếu của ông Trump. Cả hai ông đều lập kỷ lục về số lượng phiếu bầu phổ thông.