Ông Trump nổi giận khẳng định mình vẫn đang là tổng thống, nhiều người tin ông Trump lật ngược được tình thế

Thứ bảy, 28/11/2020, 06:18 AM

Ông Trump nổi giận khẳng định mình vẫn đang là tổng thống, nhiều người tin ông Trump lật ngược được tình thế... là diễn biến mới nhất bầu cử Mỹ 2020.

Tổng thống Trump trả lời phóng viên lần đầu kể từ ngày bầu cử. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Trump trả lời phóng viên lần đầu kể từ ngày bầu cử. Ảnh: New York Times.

Ông Trump nổi giận khẳng định mình vẫn đang là tổng thống

Ngày 26/11 lần đầu tiên trả lời câu hỏi của báo chí kể từ ngày bầu cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nói lại những cáo buộc cho rằng có gian lận bầu cử.

Ông Trump nói sẽ sớm đến bang Georgia để ủng hộ các ứng viên Cộng hòa sắp có cuộc bầu cử Thượng viện ngày 5/1 năm sau, sẽ quyết định đảng nào chiếm thế đa số ở Thượng viện.

Khi được hỏi liệu ông có rời Nhà Trắng vào tháng 1 như đúng quy trình hay không, sau khi đại cử tri đoàn chính thức bỏ phiếu cho ông Biden ngày 14/12 tới, ông Trump trả lời: “Tất nhiên tôi sẽ đi, tất nhiên tôi sẽ đi”. 

Ông nổi giận vì phóng viên đặt lại câu hỏi khi ông đang nói lan man về gian lận bầu cử.

“Đừng nói với tôi như vậy”, ông Trump tức giận và chỉ tay. “Tôi là tổng thống Mỹ. Đừng nói với tổng thống như vậy”.

Ông Trump cho biết sẽ bay tới bang Georgia để vận động cho hai ứng viên Cộng hòa “vào thứ bảy”, nhưng sau đó người phát ngôn Nhà Trắng giải thích lại rằng ý ông là thứ bảy tuần sau, tức ngày 5/12.

Trước đó, phát biểu từ Nhà Trắng sau một cuộc trao đổi qua video với quân nhân Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn, ông Trump vẫn nói sẽ có bằng chứng “gây sốc” về các vấn đề bầu cử trước ngày nhậm chức của tổng thống mới.

"Cuộc bầu cử này là một sự gian lận”, ông Trump nói song không đưa ra bằng chứng cụ thể nào.

Tổng thống Trump có cuộc trao đổi qua điện thoại với các binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn. Sau đó, ông tuyên bố ông sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump có cuộc trao đổi qua điện thoại với các binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn. Sau đó, ông tuyên bố ông sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đã luôn cáo buộc gian lận từ ngày bầu cử, thậm chí từ nhiều tháng trước kỳ bầu cử, mà chưa đưa ra được bằng chứng nào. Các vụ kiện của chiến dịch ông đều bị tòa án ở các nơi bác bỏ vì không có căn cứ, lập luận không thuyết phục, thậm chí bị coi là đòi hỏi quá đáng, muốn loại bỏ hàng triệu phiếu hợp lệ.

Nhưng các phát ngôn của ông Trump dần cho thấy tổng thống Mỹ đang phải chấp nhận mình không thể thay đổi quy trình bầu cử và chuyển giao được quy định trong Hiến phápMỹ. Ông thừa nhận những ngày còn lại của nhiệm kỳ không còn nhiều.

“Thời gian không đứng về phía chúng tôi”, ông nói - một lần hiếm hoi mà ông thừa nhận đang yếu thế. Ông phàn nàn rằng “chính quyền Biden” đã tuyên bố sẽ từ bỏ chính sách đối ngoại “nước Mỹ trên hết” của ông.

Nhiều người tin TT Trump có thể lật ngược tình thế và tái đắc cử

Mặc dù truyền thông luôn đưa tin tức cho rằng nỗ lực của TT Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử đang đi vào thế bế tắc nhưng nhiều đảng viên Cộng hòa vẫn tỏ ra nghi ngờ ông Joe Biden có thể chiến thắng.

Một số người, giống như doanh nhân Jonathan Serrano đến từ bang Chicago Illinois, tin rằng ông Trump nên chờ đợi trước khi nhận thất bại khi tất cả các bang chính thức xác nhận kết quả bầu cử của họ, phá vỡ thông lệ nhận thua trong tranh cử có từ năm 1896.

“Ông ấy (Trump) nên thừa nhận khi kết quả bầu cử chính thức. Ông Biden chỉ là tổng thống được bầu “giả định”, chưa chính thức là tổng thống được bầu. Vì truyền thông đều tuyên bố ông ấy là người chiến thắng nên mọi người cho rằng ông ấy là người chiến thắng chính thức” – ông Serrano nói.

Người ủng hộ ông Trump

Người ủng hộ ông Trump

Giám đốc truyền thông Dylan Martin của đảng Cộng hòa tại ĐH California cho biết ông Trump có quyền đặt câu hỏi về kết quả bầu cử trước tòa và giới truyền thông không có quyền quyết định ai là tổng thống đắc cử.

Tuy nhiên, trong lịch sử chính trị hiện đại của Mỹ, tất cả các ứng cử viên tổng thống trước đây đều lấy dấu hiệu về kết quả bầu cử từ giới truyền thông. Năm 2016, ông Trump cũng tuyên bố chiến thắng ngay sau khi các mạng tin tức dự đoán ông là người chiến thắng vào đêm bầu cử.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các thách thức pháp lý của TT Trump. Ông Al Gore cũng có thêm 30 ngày để chống lại kết quả bầu cử năm 2000. Đảng Dân chủ cũng như giới truyền thông nên dành cho TT Trump sự lịch sự tương tự. Việc các vụ kiện của ông Trump có thay đổi kết quả bầu cử hay không, không phải là vấn đề chính” – Ông Martin nói.

Điều ông Trump sợ nhất

Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa để chọn ra ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử năm 2016, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã thắng dễ dàng.

Một trong những người thua cuộc ở Iowa, ngôi sao truyền hình thực tế Donald Trump, lập tức cáo buộc ông Cruz gian lận bằng một loạt tweet giận dữ. Một số tweet gợi nhớ chúng ta đến tình hình hiện tại.

“Vì những hành vi gian lận của Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa, phải tổ chức một cuộc bầu cử mới hoặc hủy kết quả của ông Cruz”, ông Trump viết trên Twitter tháng 2/2016.

Chuyện này nhanh chóng bị quên lãng vì những biến động của cuộc bầu cử năm đó, cùng với chiến thắng mở ra nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Dù vậy, nó vẫn cho thấy thói quen của ông Trump khi cố gắng tránh trở thành biệt danh ông thường gán ghép cho người khác: kẻ thua cuộc.

“'Kẻ thất bại' là từ đầu tiên ông ấy sẽ dùng để gọi những người làm ông khó chịu”, Jack O’Donnell, người quản lý một sòng bạc ở thành phố Atlantic, New Jersey cho ông Trump vào những năm 1980, nói với New York Times. “Trong thế giới của ông Trump, trở thành người thua cuộc là điều tồi tệ nhất. Ông ấy sẽ làm mọi thứ để tránh bị gọi như vậy”.

Suốt sự nghiệp của mình, ông Trump đã thuyết phục và công kích người khác trên mặt báo, trong đơn kiện, và gần đây nhất là trên Twitter. Tổng thống sẽ làm như vậy mỗi khi ông không được xem là người tuyệt vời nhất, thông minh nhất và khỏe nhất, New York Times nhận định.

Ông sẽ biến sai thành đúng bằng cách lặp đi lặp lại một tuyên bố cho đến khi nó trở thành sự thật hoặc khiến người khác phải đầu hàng vì quá mệt mỏi, dù không phải lúc nào ông cũng là người thành công và chiến thắng.