Ông Trump thua kiện nhiều nơi, lo ngại về sự chia rẽ của Mỹ hậu bầu cử tổng thống

Thứ hai, 16/11/2020, 08:55 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ sớm có “các vụ kiện lớn” trong khi đó Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại về sự chia rẽ của Mỹ hậu bầu cử tổng thống.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại về sự chia rẽ của Mỹ hậu bầu cử tổng thống.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lo ngại về sự chia rẽ của Mỹ hậu bầu cử tổng thống.

Theo truyền thông Mỹ, trên tất cả 50 bang của nước này về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Qua đó, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng tại bang Georgia, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 306 phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng tại bang North Carolina, nâng tổng phiếu đại cử tri lên 232 phiếu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa đưa ra lời tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho "chuyển giao sang nhiệm kỳ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump". Tuy nhiên, một số chính trị gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa như cựu Tổng thống George W. Bush và Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã chúc mừng chiến thắng của ông Biden.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ sớm có “các vụ kiện lớn” nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Tổng thống Trump không nói rõ về việc chiến dịch tranh cử của ông có đệ trình đơn kiện hay không. Song ông tuyên bố trên Twitter hôm 15/11 rằng: “Vụ kiện lớn của chúng tôi sẽ chỉ ra sự vi hiến của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”.

Ông Trump cũng khẳng định nỗ lực pháp lý này sẽ làm rõ “những điều đã được thực hiện để thay đổi kết quả bầu cử”, Reuters đưa tin.

Cũng trong ngày này, tổng thống đương nhiệm đã lần đầu thừa nhận chiến thắng của đối thủ tranh cử Joe Biden. Ông viết trên Twitter: “Ông ta đã thắng vì cuộc bầu cử bị can thiệp. Chúng ta không có người giám sát và phiếu bầu được một công ty tư nhân kiểm đếm”.

Ông Obama đưa ra đánh giá trên trong cuộc phỏng vấn với chương trình CBS Sunday Morning hôm 15/11, khi nhắc tới thực tế rằng cả hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden đều giành được lượng lớn phiếu ủng hộ của cử tri, lên tới hơn 70 triệu phiếu/ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11.

Khi người dẫn chương trình Gayle King đặt câu hỏi liệu hiện trạng đất nước có khiến ông lo lắng hay không, cựu tổng thống đáp: "Có chứ. Rất khó để nền dân chủ của chúng ta phát huy hiệu quả nếu chúng ta chỉ vận hành dựa trên các cách nhìn nhận sự thật hoàn toàn khác nhau".

Bài liên quan