Ông Trump 'tố' ông Biden nhận được hơn 140.000 phiếu bất thường

Thứ năm, 19/11/2020, 13:52 PM

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng hình ảnh biểu đồ theo dõi số liệu bầu cử của New York Times và cáo buộc rằng ông Biden nhận được hơn 140.000 phiếu bầu bất thường.

Ông Trump miệt mài thực hiện hàng loạt lời hứa tranh cử trong 60 ngày cuối ở Nhà Trắng

Ông Trump miệt mài thực hiện hàng loạt lời hứa tranh cử trong 60 ngày cuối ở Nhà Trắng

Tối 18/11, Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter một bức ảnh chụp lại biểu đồ theo dõi phiếu bầu ở bang Wisconsin vào sáng sớm ngày 4/11 do New York Times thực hiện.

“Hãy nhìn vào Wisconsin. Một ngày sau ngày bầu cử (3/11), Biden nhận được 143.379 phiếu vào 3h42 sáng, khi họ phát hiện ra ông ta đang thua nặng nề. Điều này thật không thể tin được”.

Việc ông Biden nhận được khoảng hơn 140.000 phiếu ở Wisconsin vào 3h30 sáng ngày 4/11 là có thật, và điều này đã giúp ông Biden vượt lên dẫn trước ông Trump ở bang này.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, không có gian lận bầu cử liên quan tới việc này. Theo trang FiveThirtyEight, ông Biden nhận được số lượng lớn phiếu bầu vào khoảng thời gian này vì hạt Milwaukee khi đó bắt đầu công bố kết quả kiểm phiếu với 170.000 phiếu vắng mặt - và đó là lợi thế kép của ông Biden. Thứ nhất, các cử tri ủng hộ đảng Dân chủ có xu hướng bầu qua thư áp đảo cử tri đảng Cộng hòa. Thứ hai, hạt Milwaukee là hạt đông dân nhất Wisconsin và hạt này có tỉ lệ ủng hộ rất cao với đảng Dân chủ.

Những nỗ lực “ghi điểm” của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump đang tìm cách "ghi điểm" và thực hiện các bước đi nhằm thúc đẩy các chính sách trong hơn 60 ngày cuối cùng của ông ở Nhà Trắng mặc dù ông liên tục từ chối chấp nhận kết quả bầu cử cũng như khẳng định sẽ theo đuổi các cuộc chiến pháp lý đến cùng ở các bang chiến địa.

Hôm 17/11, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút hàng nghìn lính Mỹ ở Iraq và Afghanistan, bất chấp phản đối từ lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện và các thành viên trong đảng. Ông Trump đã tranh cử năm 2016 với 2020 với lời hứa rằng sẽ đưa các binh lính Mỹ trở về từ những cuộc chiến tranh kéo dài ở nước ngoài, chẳng hạn như cuộc chiến 19 năm ở Afghanistan.

"Cách đây 4 năm, Tổng thống Trump đã tranh cử với lời hứa chấm dứt những cuộc chiến liên miên của nước Mỹ. Tổng thống đang thực hiện lời hứa đó với những người dân Mỹ", cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien nhận định với báo giới sau thông báo của Lầu Năm Góc.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty mà chính phủ cho rằng có liên hệ với quân đội Trung Quốc trong nỗ lực gây sức ép với Bắc Kinh. Chính quyền Tổng thống Trump cũng chuẩn bị thúc đẩy một đề xuất "được ủng hộ nhất đất nước" mà theo đó sẽ hạ giá của một số loại thuốc. Tổng thống cũng có kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp giảm bớt việc sử dụng visa công việc H-1B.

Thêm một hạt của bang Georgia 'quên' đếm phiếu bầu cho Trump

Sau khi tiến hành kiểm phiếu lại, giới chức bầu cử Douglas phát hiện một thẻ nhớ chứa 293 phiếu bầu không được thống kê vào tổng số phiếu bầu của hạt này. 

Trong số đó có 128 phiếu bầu cho Tổng thống Trump, 156 phiếu bầu cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. 

Empty

Douglas là hạt thứ 4 của Georgia phát hiện sai sót trong quá trình kiểm phiếu. Trước đó, các hạt Floyd, Fayette, Walton cũng ghi nhận lỗi tương tự. 

Tổng thống Trump tỏ ra hết sức giận dữ trước các sai sót này, khẳng định việc "kiểm đếm phiếu ở Georgia là một trò đùa".

Ông Trump không định tổ chức thượng đỉnh G-7

Ba nguồn tin ngoại giao cho biết chính quyền Trump chưa liên hệ để thông tin về thời gian hay khả năng tổ chức thượng đỉnh G-7. Dù vẫn còn khả năng tổ chức hội nghị trực tuyến, nhưng đến nay công tác chuẩn bị để thống nhất tuyên bố chung vẫn chưa diễn ra. Quá trình này thường mất vài tháng. Nhà Trắng từ chối bình luận về vấn đề này.

Là nước chủ tịch luân phiên của G-7 trong năm sau, Anh tuần trước đã chúc mừng ông Biden và mờ ông đến Hội nghị Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Scotland vào năm 2021 cũng như thượng đỉnh G-7 do Anh tổ chức.

Hồi tháng 6, ông Trump hoãn kế hoạch tổ chức thượng đỉnh trực tiếp vì tình hình đại dịch COVID-19, sau đó cố gắng tổ chức, nhưng lại hủy kế hoạch sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel nói sẽ không tham dự.

Hồi tháng 8, ông Trump nói rằng ông nghiêng về khả năng tổ chức hội nghị “trong không khí yên tĩnh hơn” sau cuộc bầu cử, nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ông Trump từng nói sẽ mở rộng danh sách tham dự hội nghị để mời cả Úc, Nga, Hàn Quốc và Ấn Độ, vì cho rằng G-7 đã là “nhóm lỗi thời”. Việc ông đưa Nga vào danh sách này khiến Đức và các đồng minh khác không hài lòng.

Bài liên quan