Ông Trump và kế hoạch lấy lại vị thế cho đảng cộng hòa

Thứ sáu, 29/01/2021, 14:27 PM

Cựu Tổng thống Trump đã đề xuất kế hoạch cho chiến thắng của Đảng Cộng hòa vào năm 2022 tại Hạ viện Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã có cuộc họp cùng Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (phải) hôm 28/1. Ảnh: INDEPENDENT UK

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đã có cuộc họp cùng Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (phải) hôm 28/1. Ảnh: INDEPENDENT UK

Chiến thắng của Tổng thống Joe Biden đồng nghĩa thành công cho Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ. Đảng Dân chủ đã chiếm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện, tạo điều kiện mạnh mẽ cho những thay đổi sách lược của Tân Tổng thống.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã rục rịch chuẩn bị cho một sự trở lại mạnh mẽ vào năm 2022. Mới đây, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch mời cựu tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp các nhà tài trợ sắp tới.

Tờ USA Today ngày 29/1 đưa tin tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ), cựu chủ nhân Nhà Trắng và ông McCarthy “đã thảo luận nhiều chủ đề, trong đó chủ đề nổi bật nhất là giành thế đa số cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022.

“Sự ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump chưa bao giờ lớn mạnh như hiện nay”, theo thông báo từ văn phòng của ông Trump.

Kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu tổng thống đảng Cộng hòa vẫn chưa xuất hiện trước công chúng và cũng không thể cập nhật thông tin qua Twitter do gã khổng lồ mạng xã hội đã chặn tài khoản của ông sau cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1.

Cuộc thăm dò mới nhất của Morning Consult cho thấy, 50% cử tri Đảng Cộng hòa được hỏi cho rằng, ông Donald Trump nên đóng vai trò quan trọng trong đảng, tăng 9% kể từ khi xảy ra vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Phụ nữ góp phần thúc đẩy sự gia tăng này với mức tăng 15% trong số các cử tri nữ. Họ muốn thấy ông Trump đóng vai trò quan trọng trong tương lai của đảng.

Theo The Hill, cuộc thăm dò hôm 27/1 cũng cho thấy 81% đảng viên Cộng hòa có quan điểm tích cực về ông Donald Trump, với hơn một nửa trong số này nói rằng họ có cảm tình tốt. Có 76% đảng viên Cộng hòa cho biết, họ có thiện cảm với ông Donald Trump.

Song có một con số cũng gây chú ý không kém là hơn 30.000 cử tri đã rời đảng Cộng hòa sau sự kiện hôm 6/1.

The Hill cho biết, con số hơn 30.000 cử tri rời đảng Cộng hòa chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều. Đây là số liệu thống kê từ một số bang thường xuyên cập nhật thông tin về các cử tri của đảng Cộng hòa.

Theo dữ liệu từ bang Pennsylvania, trong 25 ngày đầu tiên của năm đã có gần 10.000 cử tri bỏ đảng Cộng hòa. Khoảng 1/3 (3.476 người) chuyển sang đảng Dân chủ. Tại Bắc Carolina, gần 6.000 cử tri bỏ đảng Cộng hòa, con số này tại Arizona là gần 5.000. Và chỉ trong vài tuần qua, tại Colorado đã có 4.500 người rời đảng Cộng hòa, trong khi ở Maryland là 2.300 người.