Ong vò vẽ thuộc dòng họ nhà ong bắp cày, chúng là thành viên lớn nhất và cũng hung hãn nguy hiểm nhất trong dòng họ nhà ong bắp cày
Ong vò vẽ
Ong vò vẽ có vòng eo thon ở giữa ngực và bụng, màu nâu vàng hoặc nâu trắng

Một con ong vò vẽ trưởng thành có kích thước đạt đến 5,5 cm. Nhiều loài côn trùng bị nhầm với ong vò vẽ, trên thế giới chỉ có khoảng 20 loài ong vò vẽ được xếp theo tính hung hãn và có lượng nọc độc cao.

Ong võ vẽ có vòng eo thon ở giữa ngực và bụng, màu nâu vàng hoặc nâu trắng. Tuy nhiên đặc điểm quan trọng nhất vẫn là nhận biết "eo" của ong.

Ngòi của loài ong này khác với ong mật, nó không có ngạnh, nhờ đó chúng có thể đốt nhiều lần mà không bị mất ngòi. Thức ăn chủ yếu của ong vò vẽ là các loài côn trùng khác và sâu bướm.

Theo các chuyên gia cách tốt nhất để tránh bị đốt là nhận biết chính xác tổ của ong vò vẽ và đặc điểm bên ngoài đặc trưng của loài này và có thể tránh xa chúng khi chúng xuất hiện.

Loài ong vò vẽ thường làm tổ nơi lộ thiên, trên cành cây hay bụi cây, có khi làm tổ trong mái nhà, chúng thường làm tổ những vị trí thoáng mát và rất dễ để có thể nhìn thấy tổ của chúng. Tổ của nó hình bầu dục, màu xám. Tổ ong là nơi nuôi dưỡng trứng nên chúng rất quyết liệt trong việc bảo vệ tổ và trứng.

Thông thường tổ ong vò vẽ xuất hiện nhiều vào mùa thu, lá cây rụng và lộ ra tổ. Thời điểm này hầu hết ong vò vẽ đã chết hoặc đang chết đi, chỉ còn lại ong chúa ngủ đông và sống qua mùa đông.

Một tổ ong vò vẽ có thể chứa đến 700 con, thậm chí đến hàng nghìn con nhưng cực hiếm.

ong-vo-ve-la-loai-ong-gi-va-tai-sao-goi-ong-vo-ve-la-sat-thu
Một tổ ong vò vẽ có thể chứa đến 700 con, thậm chí đến hàng nghìn con nhưng cực hiếm.

Loài ong này bị thu hút bởi mùi mồ hôi của người và khi thấy người chạy. Vì vậy, nếu bạn bỏ chạy, chúng sẽ đuổi theo bạn, và thường ong vò vẽ sẽ phát tín hiệu pheromone cho những con khác cùng đuổi theo.

Nếu có một con ong vò vẽ vo bay xung quanh, hãy tránh xa và rời ngay đi. Không xua, đập hoặc trêu tức nó bằng bất cứ cách nào. Nếu cảm thấy như bị tấn công, chúng sẽ tấn công lại và báo cho đồng bọn trong tổ cùng bay ra tấn công.

Vì sao gọi ong vò vẽ là 'sát thủ'?

Ong vò vẽ là một loại ong khá phổ biến ở nước ta. Được chi làm 2 nhóm chính: Loại nhỏ: Thân màu đen, vàng xen kẽ, bụng có một khoanh vàng rộng; làm tổ cao, thích sống gần hơi ấm của con người và gia súc. Độc tính của nọc ong này khá cao; nếu bị đốt 40-50 nốt (ở trẻ em là 30 nốt), bệnh nhân rất dễ tử vong nếu không được cứu chữa tích cực, đúng cách và triệt để. Loại to: Làm tổ trên mặt đất hoặc hố đất, rất độc. Chỉ 1-2 con đốt đã có thể gây sốt.

ong-vo-ve-la-loai-ong-gi-va-tai-sao-goi-ong-vo-ve-la-sat-thu
Độc tính của nọc ong này khá cao; nếu bị đốt 40-50 nốt (ở trẻ em là 30 nốt), bệnh nhân rất dễ tử vong nếu không được cứu chữa tích cực, đúng cách và triệt để.

Nọc độc của loài ong này gồm các chất histamin (gây dị ứng rất mạnh và rất nhanh, khoảng 20-30 phút sau khi bị đốt) các enzym, peptid độc, serotonin và kinin. Các chất này gây sốc phản vệ nhanh, đau buốt, sưng nề tại chỗ và lan tỏa, dẫn đến tổn thương gan và suy gan, tổn thương thận và suy thận, tiêu cơ vân, tan máu.

Tùy số nốt đốt và phản ứng của từng cá thể, bệnh nhân có thể bị phù mặt, thanh khí phế quản và thanh môn, khó thở, nói khàn; có thể liệt thần kinh (mặt, ngoại biên, mắt), thậm chí bị tổn thương thần kinh lan tỏa rất nặng nề. Độc chất của nọc ong vò vẽ còn có thể gây nhược cơ trầm trọng.

 

Bị ong vò vẽ đốt, 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Hai người tử vong, hai bé 6 -7 tuổi bị thương khi bị ong vò vẽ đốt ở Bạc Liêu

 

Video: Độc đáo phá tổ ong vò vẽ trong nhà bằng flycam

Mới đây trên những nhóm chơi flycam lan truyền video, một người chơi flycam đã lái chiếc DJI Mavic lao vào phá tổ ong vò vẽ từ khoảng cách xa.