Ông Vũ Huy Hoàng bị ung thư, được đề nghị giảm nhẹ tội?

Thứ ba, 14/07/2020, 15:26 PM

Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến. Tại CQĐT, ông Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa.

Ông Vũ Huy Hoàng đang bị bệnh ung thư, được đề nghị giảm nhẹ tội.

Ông Vũ Huy Hoàng đang bị bệnh ung thư, được đề nghị giảm nhẹ tội.

Tin tức liên quan đến việc ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Phan Chí Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương vừa bị khởi tố điều tra thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cả 3 bị khởi tố điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong thông báo phát đi Bộ Công an cho biết, 3 bị can này liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1 - TP HCM).

Liên quan đến vụ án này, mới đây báo chí đưa tin về việc ông Vũ Huy Hoàng bị mắc bệnh ung thư và chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu.

Báo Vietnamnet đưa tin: Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến. Bị can Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc sở KH&ĐT) bị ung thư thực quản.

Kết luận điều tra cho rằng, quá trình điều tra vụ án, các bị can có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với CQĐT; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen.

Do đó, CQĐT Bộ Công an đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điều 51, BLHS năm 2015 trong quá trình truy tố, xét xử.

Trở lại với khu đất vàng 2-4-6 quận Hai Bà Trưng, theo kết luận điều tra: Hành vi phạm tội của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cùng ông Phan Chí Dũng đã khiến quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng bị dịch chuyển từ tài sản của doanh nghiệp Nhà nước sang tài sản doanh nghiệp tư nhân.

Hậu quả gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho ngân sách Nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (diện tích 6.080m2) xảy ra trong thời gian dài.

Từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (3/5/2015) đến khi hành vi phạm tội bị phát hiện, ngăn chặn (thời điểm khởi tố vụ án 8/11/2018) giá trị quyền sử dụng khu đất là hơn 3.816 tỷ đồng.

Tuy vậy, tại CQĐT, ông Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Bộ Công Thương. Bị can cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng phụ trách trực tiếp Vụ Công nghiệp nhẹ, Tổng công ty Sabeco).

Ông Vũ Huy Hoàng cho rằng, việc chấp thuận cho công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, được thuê đất tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP HCM.

Trước đó, ngày 9/7, CQĐT, Bộ Công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vũ Huy Hoàng. Hiện ông Hoàng đang sinh sống tại nơi cư trú. Trong khi đó bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị truy nã.

Bài liên quan