Theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, câu chuyện Con Cưng trước đó là Khaisilk, phân bón Thuận Phong cho thấy lực lượng quản lý thị trường chưa hoàn thành nhiệm vụ.
con-cung-xoa-thong-bao-tang-1-ti-dong-cua-con-cung-am-tham-bien-mat
Theo chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú, câu chuyện Con Cưng trước đó là Khaisilk, phân bón Thuận Phong cho thấy lực lượng quản lý thị trường, thành lập Tổng cục Quản lý thị trường phải giải quyết được vấn đề này. Ảnh: Bế Quyền

Tại hội nghị triển khai quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường ngày 22/8, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, chất lượng cán bộ, nhân sự sẽ là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này trong cơ cấu lại bộ máy quản lý thị trường tới đây.

Người đứng đầu ngành Công Thương thừa nhận, ở một số bộ phận, một số cá nhân trong lực lượng quản lý thị trường có những hành vi tiêu cực, đó là những bài học đau đớn, chua xót.

Việc Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường là cần thiết tuy nhiên công tác về cán bộ, phẩm chất cán bộ là yêu cầu được quan tâm hàng đầu.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú – Nguyên Phó ban Phòng chống buôn lậu TP Hà Nội cho rằng, câu chuyện Con Cưng, trước đó là Khaisilk hay phân bón Thuận Phong mà dư luận nhắc đến cho thấy lực lượng quản lý thị trường chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay trong vụ việc Con Cưng, sau khi có phản ánh nghi vấn Công ty Cổ phần Con Cưng cắt dán nhãn hàng hóa, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ Cục Quản lý thị trường (QLTT - Bộ Công Thương) vào cuộc xác minh.

Theo thông tin báo chí tại cuộc họp báo sáng 31/7 về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sáu tháng đầu, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục QLTT, Bộ Công Thương cho biết, khi báo chí đưa tin về nghi vấn sản phẩm của Con Cưng nghi bị cắt mác, Cục QLTT đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu các chi cục tỉnh rà soát lại chuỗi siêu thị Con Cưng trên toàn quốc.

Theo đó, chuỗi siêu thị Con Cưng có bảy hành vi vi phạm bị phát hiện bao gồm: Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm kiểm tra không có hóa đơn, chứng từ; kinh doanh hàng hóa ghi nhãn trong nước “Made in Vietnam” nhưng không được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt mà bằng tiếng nước ngoài, ký tự Latinh.

Có giấy nhãn mác đè nhãn mác khác, nhập nhèm truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Bán các loại sữa quảng cáo là sử dụng công nghệ Đức nhưng không phải công nghệ Đức. Bán và lưu hành mỹ phẩm có dấu hiệu trái phép; kinh doanh hàng hóa mang nhãn không đủ quy định bắt buộc...

Tuy nhiên sau đó kết luận Cục QLTT lại khẳng định Con Cưng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

ong-vu-vinh-phu-gio-nong-ga-ta-rau-tuoise-tang-dip-tet
Theo ông Vũ Vinh Phú, phải làm trong sạch đội ngũ quản lý thị trường trước khi quản lý thị trường. Ảnh Hoàng Lực

Tương tự theo ông Vũ Vinh Phú trong vụ phân bón giả Thuận Phong (Đồng Nai) diễn ra thời gian dài nhưng quản lý thị trường không phát hiện ra. Tương tự là chuyện Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc đội lốt lụa Việt Nam…

“Điều đó cho thấy quản lý thị trường hiện nay kiểm tra theo kiểu phong trào, tất cả làm theo phận sự một cách bao cấp khiến hiệu quả không cao”, ông Vũ Vinh Phú thẳng thắn cho biết.

Dẫn chứng ông Phú kể: Cách đây 4 năm Phó chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phát hiện lô mứt tết mốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng chỉ phạt 5 triệu sau đó bỏ đi.

“Chính lực lượng quản lý thị trường mắt nhắm mắt mở cho hàng lậu đi qua”, ông Phú đưa nhận xét cá nhân.

Sắp bước vào mùa trung thu, ông Vũ Vinh Phú cho rằng, câu chuyện quản lý chất lượng sản phẩm bánh trung thu lại là điểm nóng. Báo chí đưa thông tin bánh trung thu quảng cáo nhập từ Hồng Kông, Đài Loan nhưng giá vài nghìn đồng, bánh trung thu bán tràn lan vỉa hè... Trước những thông tin đó quản lý thị trường phải vào cuộc xác minh, làm rõ

“Tôi theo dõi thấy cứ vào mùa cao điểm quản lý thị trường, y tế, công an kinh tế…, thành lập rất nhiều đoàn kiểm tra, nhưng hiệu quả rất thấp. Có khi ra quân cốt để làm truyền thông chụp ảnh rồi xử phạt hành chính vài trường hợp sau đí đi về. Tác dụng rất ít”, ông Phú nói.

Chung quan điểm với Bộ trưởn Trần Tuấn Anh theo ông Phú công tác cán bộ cực kỳ quan trọng đặc biệt trong lực lượng quản lý thị trường.

“Tôi từng nói phải làm trong sạch đội ngũ quản lý thị trường trước khi quản lý thị trường. Ra quân kiểm tra hàng hóa nhưng có khi chưa xuống đến nơi người ta đã cất hết hàng”, ông Phú nói.

Theo Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường, quản lý thị trường sẽ được cơ cấu lại theo ngành dọc và giảm hơn 45% bộ máy nhân sự.

Cụ thể, tại Trung ương tinh giảm từ 11 đơn vị xuống còn 6 đơn vị (giảm 45,5%). Việc tinh giảm này được thực hiện ngay khi Quyết định 34 có hiệu lực ngày 12/10 tới.

Tại địa phương, lực lượng quản lý thị trường cấp tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp theo lộ trình 2018 - 2020. Theo đó, sẽ tinh giảm từ 63 xuống còn 44 đơn vị đến hết năm 2019 thông qua phương án sắp xếp lại một số Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh thành Cục Quản lý thị trường liên tỉnh.

Sắp xếp 38 Cục tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống còn 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, tương đương giảm 30%.

Quản lý thị trường cấp huyện cũng sẽ sắp xếp giảm các đội quản lý thị trường cấp huyện thành các đội liên huyện, mục tiêu giảm 305 đội (giảm 45%) trong 2 năm tới.

 

Vụ Con Cưng: Cục Quản lý Thị trường tiếp xúc với người 'tố'

Ông Trương Đình Công Vĩnh đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Cục Quản lý thị trường để nêu những yêu cầu, nguyện vọng của mình. Ông Vĩnh mong muốn, lực lượng chức năng tập trung làm rõ việc cắt và thay thế mác sản phẩm quần áo trẻ em tại Con Cưng.

 

Cán bộ quản lý thị trường dùng thẻ ngành lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Lợi dụng mình là cán bộ quản lý thị trường Hà sử dụng thẻ kiểm tra thị trường do Bộ Công thương cấp để lừa đảo gần hai tỷ đồng.

 

Đánh chết cán bộ quản lý thị trường để “giải cứu” thuốc lá lậu

Nghe tin lô thuốc lá lậu bị đội quản lý thị trường chận bắt, Nhân cùng đồng bọn lên xuồng đuổi theo xuồng của cơ quan chức năng nhằm cướp lại. Khi 2 xuồng đối mặt nhau, Nhân cầm sào chống xuồng đập trúng mặt 1 cán bộ quản lý thị trường, đánh anh này rơi xuống kênh và tử vong.